U23 Việt Nam không thể lách qua khe cửa hẹp để vào tứ kết

Khi U23 Jordan có bàn thắng gỡ hòa vào lưới UAE còn U23 Việt Nam nhận bàn thua thứ hai trước Triều Tiên, thầy trò HLV Park Hang-seo đã phải chia tay giải U23 châu Á từ vòng bảng.

Tại lượt trận cuối cùng vòng bảng U23 châu Á 2020 trên đất Thái Lan, U23 Việt Nam gặp nhiều bất lợi nhất trong cuộc đua tam mã cùng U23 UAE, Jordan giành vé đi tiếp vào tứ kết.

Sau khi chỉ có 2 điểm sau 2 trận và không ghi được bàn thắng nào, U23 Việt Nam buộc phải thắng Triều Tiên, đồng thời hy vọng ở trận U23 UAE - U23 Jordan có kết quả thắng thua hoặc hai đội hòa nhau không bàn thắng.

 U23 Việt Nam mở tỷ số nhưng đã bị Triều Tiên gỡ hòa 1-1. Ảnh: Hoàng Hà.

U23 Việt Nam mở tỷ số nhưng đã bị Triều Tiên gỡ hòa 1-1. Ảnh: Hoàng Hà.

Trên sân Rajamangala, U23 có khởi đầu thuận lợi khi Tiến Linh mở tỷ số ở phút 16. Từ đường chuyền dài của Thành Chung, Tấn Tài thoát xuống bên cánh phải rồi thực hiện pha căng ngang vừa tầm cho Tiến Linh băng vào dứt điểm ở cự ly gần đánh bại thủ thành Ju-Hyok.

Tuy nhiên, niềm vui của đội bóng áo đỏ không kéo dài được bao lâu khi U23 Triều Tiên có bàn gỡ hòa 1-1 chỉ 12 phút sau đó. Sau khi Đình Trọng có tình huống phạm lỗi, U23 Triều Tiên được hưởng một tình huống cố định và đã tận dụng thành công. Số 12 Kang Kuk-chol tung cú đá phạt từ cự ly khá xa, nhưng thủ môn Bùi Tiến Dũng xử lý không tốt và để bóng dội xà, nảy vào lưới.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, U23 UAE có bàn thắng dẫn trước trong những phút cuối hiệp 1. Từ pha đá phạt góc bên cánh phải, Al Ameri đệm bóng cận thành mở tỷ số cho đội đầu bảng. VAR sau đó xem lại và xác định đây là quyết định đúng.

Tuy nhiên, bước sang hiệp 2, U23 Jordan đã có bàn thắng gỡ hòa 1-1 vào lưới UAE nhờ pha lập công của Ali Al. Tỷ số này được giữ nguyên đến hết trận, cánh cửa đi tiếp vào tứ kết hoàn toàn khép lại với U23 Việt Nam khi U23 UAE và Jordan cùng giành 5 điểm, trong khi thầy trò HLV Park Hang-seo không thể ghi bàn vào lưới hai đội bóng này.

Cánh cửa đã chính thức khép lại khi U23 Việt Nam phải nhận bàn thua thứ hai. Tận dụng sai lầm của Trần Bảo Toàn, Chung-gyu sút thành công quả penalty để giúp U23 Triều Tiên có chiến thắng đầu tiên và cũng là duy nhất tại giải châu Á 2020.

Khi chỉ có 2 điểm sau 3 lượt trận, nhà đương kim á quân tụt xuống vị trí bét bảng và bị loại khỏi giải đấu ngay từ vòng bảng. Hai đại diện đi tiếp ở bảng D là U23 UAE và Jordan.

Cầu thủ U23 Triều Tiên để bóng chạm tay trong vùng cấm Phút 38 trong trận gặp Việt Nam vào tối 16/1 ở giải U23 châu Á, Choe Ok-Chol của Triều Tiên để bóng chạm tay trong vùng cấm nhưng trọng tài quyết định không thổi phạt đền.

Nhật Minh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/u23-viet-nam-khong-the-lach-qua-khe-cua-hep-de-vao-tu-ket-post1036904.html