U23 Việt Nam lo gặp khó khi bốc thăm lại vòng bảng ASIAD 18

Nước chủ là ASIAD 18 Indonesia đã quyết định tổ chức bốc thăm lại vòng bảng môn bóng đá nam. Từ một bảng đấu tốt với chỉ có Nhật là đối thủ mạnh, đội tuyển U23 Việt Nam đang phải đối mặt với việc rơi vào bảng đấu hoàn toàn khác.

Chủ nhà Indonesia quyết định bốc thăm lại sau sự cố hy hữu, khi thiếu vắng U23 Palestine và U23 UAE trong kết quả cuối cùng. Bởi vậy, kết quả bốc thăm sắp tới đấy sẽ có nhiều sự xáo trộn.

Thay vì 24 đội bóng chia đều 6 bảng đấu, 26 đội bóng lần này sẽ được xếp thành 4 nhóm hạt giống, trong đó nhóm thấp nhất chỉ gồm 2 đội Đài Bắc Trung Hoa và Myanmar. 24 đội bóng còn lại được chia đều vào 3 nhóm hạt giống xếp trên.

Nếu như theo kết quả lần bốc thăm trước, thầy trò Park Hang Seo rơi vào nhóm hạt giống thứ 3 và được xếp ở bảng đấu gồm Nhật Bản, Nepal và Pakistan, lần này U23 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 2 cùng 7 đội là Uzbekistan, Hong Kong, Palestine, Trung Quốc, Kyrgyzstan, Malaysia và Bangladesh.

26 đội bóng sẽ được chia thành 8 bảng gồm 2 bảng đấu có 4 đội và 6 bảng có 3 đội. Vòng bảng thi đấu với thể thức vòng tròn 1 lượt, chọn ra 2 đội nhất, nhì mỗi bảng vào vòng trong.

U23 Việt Nam có thể sẽ nằm ở bảng đấu khó

Nhìn vào nhóm hạt giống số 3, có thể thấy được có một vài đội bóng mạnh, điển hình là Iran, đội bóng có ĐTQG vừa tham dự VCK World Cup 2018 tại đất Nga. Nếu trường hợp xui xẻo, U23 Việt Nam có thể nằm ở bảng đấu gồm 1 trong các đội hạt giống số 1 (gồm Indonesia, Hàn Quốc, Triều Tiên, Iraq, Thái Lan, Nhật Bản, Arabia Saudi, UAE) và Iran ở nhóm số 3.

Phân nhánh bốc thăm

Thành công ở VCK châu Á 2018 của U23 Việt Nam có thể tạo ra sự tự tin cho đội bóng, vậy nhưng ông thầy Park Hang Seo tỏ ra vô cùng thận trọng, ông cho biết: "Tại ASIAD năm nay, mỗi đội sẽ có thêm 3 cầu thủ trên độ tuổi 23. Ở những nền bóng đá phát triển, những cầu thủ trên 23 tuổi có một đẳng cấp hoàn toàn khác và họ đang thi đấu cho những CLB ở châu Âu, điển hình là cầu thủ Son Heung Min đang chơi cho Tottenham của Hàn Quốc. Chúng tôi sẽ gặp những đối thủ khó hơn và cơ hội sẽ không còn nhiều như ở giải U23 châu Á, nhưng chúng tôi vẫn quyết đạt mục tiêu vượt qua vòng bảng ASIAD 18".

Theo kế hoạch ngày 22/7 tới, U23 Việt Nam sẽ bắt đầu hội quân để chuẩn bị cho ASIAD 2018. U23 Việt Nam sẽ có khoảng 10 ngày tập luyện tại Hà Nội trước khi dự giải giao hữu quốc tế ở Mỹ Đình với các đối thủ U23 Uzbekistan, Oman và Australia. Sau đó đội sẽ di chuyển vào Bình Dương.

Đức Long

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/the-thao/u23-viet-nam-lo-gap-kho-khi-boc-tham-lai-vong-bang-asiad-18-12660