U23 Việt Nam lỡ hẹn với chung kết Asiad

Olympic Việt Nam đã không thể nối dài kỳ tích tại Đại hội Thể thao châu Á 2018 khi để thua 1-3 trước Olympic Hàn Quốc ở trận bán kết. Thất bại này khiến Olympic Việt Nam chưa thể có được lần đầu tiên góp mặt ở chung kết, nhưng lịch sử vẫn sẽ gọi tên thầy trò ông Park Hang-seo sau những gì đã thể hiện tại giải đấu năm nay.

Tung ra đội hình với nhiều xáo trộn so với trận thắng U23 Syria, HLV Park Hang Seo gây ra ít nhiều bất ngờ cho U23 Hàn Quốc. Tiền vệ Lương Xuân Trường trở lại, đeo băng đội trưởng của U23 Việt Nam, thế chỗ Văn Quyết ngồi dự bị. Trong khi đó, U23 Hàn Quốc cũng có đến 6 sự thay đổi so với trận thắng U23 Uzbekistan.

Niềm vui của các cầu thủ U23 Hàn Quốc

Thế nhưng, cục diện trận đấu sớm được U23 Hàn Quốc nắm giữ và họ có được bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 7, Lee Seung Woo nhanh chân tận dụng cơ hội, tung ra cú sửa lòng điệu nghệ, hạ gục thủ thành Tiến Dũng. Sau đó không lâu, đội bóng xứ kim chi đã tận dụng những sai lầm của U23 Việt Nam để có được bàn thắng thứ 2. Người lập công là chủ công Hwang Ui Jo, cầu thủ đã chơi cực tốt tại ASIAD 2018.

Sau bàn thua thứ hai, HLV Park Hang Seo có sự điều chỉnh cả về nhân sự lẫn chiến thuật. Văn Quyết vào sân, thay thế Đức Huy. Thế trận của U23 Việt Nam sau thời điểm ấy sáng sủa hơn, nhưng là không đủ để "Những ngôi sao vàng" có bàn rút ngắn tỷ số trước giờ nghỉ.

Các CĐV đã cổ vũ hết mình cho U23 Việt Nam

Sang hiệp hai chưa bao lâu, tiền đạo Lee Seung Woo đã nâng tỷ số lên 3-0 cho U23 Hàn Quốc. Điểm sáng duy nhất của U23 Việt Nam là cầu thủ vào sân thay người Minh Vương lập siêu phẩm vào lưới U23 Hàn Quốc. Minh Vương thực hiện cú đá phạt từ cự ly hơn 20 mét, đưa bóng xoáy vào góc gần khiến thủ môn Hyeon-woo không thể cản phá dù bay người hết cỡ.

Thua chung cuộc 1-3, U23 Việt Nam sẽ bước vào trận tranh hạng 3 môn bóng đá nam ASIAD 2018. Trong khi đó, U23 Hàn Quốc giành vé vào trận chung kết.

Pha lập công của Minh Vương

Mai Anh

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/u23-viet-nam-lo-hen-voi-chung-ket-asiad-d2054522.html