U23 Việt Nam nhận ưu ái đặc biệt trước trận gặp UAE; Bầu Đức lấn sân sang bóng đá sinh viên

Thầy trò HLV Park Hang Seo bất ngờ được làm quen sân chính trong ít phút, trước VCK U23 châu Á 2020.; Ông bầu Võ Quốc Thắng và Đoàn Nguyễn Đức cùng 6 doanh nghiệp nữa đã có buổi công bố giải bóng đá sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM mở rộng 2020 vào chiều 7/1. Đó là những thông tin thể thao đáng chú ý.

U23 Việt Nam nhận ưu ái đặc biệt trước trận gặp UAE

Thầy trò HLV Park Hang-seo bất ngờ được làm quen sân chính trong ít phút, trước VCK U23 châu Á 2020.

BTC chỉ cho phép các thành viên U23 Việt Nam được vào sân. Thầy trò HLV Park Hang-seo có 15 phút tập luyện, sau đó di chuyển ra sân tập ngay bên cạnh.

BTC chỉ cho phép các thành viên U23 Việt Nam được vào sân. Thầy trò HLV Park Hang-seo có 15 phút tập luyện, sau đó di chuyển ra sân tập ngay bên cạnh.

Chuẩn bị cho trận ra quân gặp UAE, U23 Việt Nam có buổi tập vào lúc 16h30 chiều 7/1.Trước buổi tập, thầy trò HLV Park Hang-seo bất ngờ nhận được thông báo sẽ có 15 phút làm quen sân chính Chang Arena - nơi tổ chức 2 trận tại bảng D sắp tới

Các cầu thủ U23 rất vui khi được BTC ưu ái cho làm quen sân sớm, dù đây chưa phải là buổi tập sân chính theo đăng ký

Bầu Đức và bầu Thắng lấn sân sang bóng đá sinh viên

Chiều 7/1, ông bầu Võ Quốc Thắng và Đoàn Nguyên Đức cùng 6 doanh nghiệp nữa đã có buổi công bố giải bóng đá sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM mở rộng 2020 do họ đứng ra tổ chức.

Tại lễ công bố, các doanh nghiệp đã cam kết sẽ góp vốn đầu tư cho mỗi đội bóng mà họ bảo trợ tham dự giải một cách chuyên nghiệp theo hướng lâu dài.

Trong lễ công bố, ông bầu Võ Quốc Thắng đã bốc thăm và trở thành nhà bảo trợ của đội bóng ĐH Tôn Đức Thắng, trong lúc ông bầu Đoàn Nguyên Đức sẽ “chống lưng” cho ĐH Nông Lâm, các ông bầu còn lại đều sẽ bảo trợ cho một đội bóng mà họ đã bốc thăm trúng tên.

Cầu thủ Thái Lan chơi xấu Ngọc Hải, Văn Hậu nhận cái kết đắng ở Nhật Bản

Thitipan Puangchan, cầu thủ từng tát Văn Hậu, đạp vào đầu gối Ngọc Hải đã phải trở lại Thái Lan thi đấu sau một mùa giải thất bại ở Nhật Bản.

Sau mùa giải này, Thitipan đã không được Oita Trinita liên hệ mượn hoặc mua đứt. Anh phải trở về Thái Lan thi đấu cho Pathum kể từ mùa giải sau.

Tiền vệ người Thái Lan đã đến Oita Trinita - đội đang chơi ở J.League 1 (giải VĐQG Nhật Bản) theo dạng cho mượn 1 năm từ Pathum BG. Anh thi đấu 20 trận (trung bình 50 phút/trận) và không để lại bất cứ pha kiến tạo hay bàn thắng nào. Thêm vào đó, chấn thương gặp phải ở vòng loại World Cup 2022 cách đây 4 tháng khiến cho cơ hội thể hiện mình ở J.League đối với Thitipan càng bị thu hẹp đi.

M.U 1-3 Man City: Vắng Maguire, M.U gặp bất lợi lớn trước trận lượt về

Không có sự phục vụ của trung vệ Harry Maguire, Man United đã để thua Man City với tỷ số 1-3 ngay trên sân nhà ở trận lượt đi bán kết FA Cup.

Rashford rút ngắn cách biệt xuống còn 1-3 ở phút 70.

Để thua với tỷ số 1-3, Quỷ đỏ sẽ gặp rất nhiều bất lợi trước trận lượt về sẽ diễn ra vào ngày 30/1 trên sân Etihad.

Vượt Salah và Mahrez, Mane lần đầu giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi

Cầu thủ chạy cánh Sadio Mane đã chiến thắng trong cuộc đua với Mohamed Salah và Riyad Mahrez để giành giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi năm 2019.

Năm 2019 là một năm cực kỳ thành công của Mane. Trong 36 lần ra sân ở Premier League 2019, anh đã ghi 24 bàn và có 6 pha kiến tạo.

Trước khi được vinh danh vào năm nay, Mane từng lọt vào top 3 của giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi trong 3 năm trước. Anh về nhì ở các năm 2017, 2018 (Salah chiến thắng) và thứ ba vào năm 2016 (Mahrez chiến thắng).

Khôi Nguyên

Theo bongdaplus.vn/vietnamnet.vn

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/u23-viet-nam-nhan-uu-ai-dac-biet-truoc-tran-gap-uae-bau-duc-lan-san-sang-bong-da-sinh-vien-260422.html