U23 Việt Nam – Olympic Uzbekistan: Đòi nợ Thường Châu, thầy Park có dám dùng Văn Hoàng?

Trong cuộc tái đấu trên sân Mỹ Đình trước U23 Uzbekistan tối nay (07/08), HLV Park Hang-seo liệu có dám sử dụng thủ thành còn lại là Văn Hoàng?

Hành trình kỳ diệu của thầy trò HLV Park Hang-seo tại VCK U23 Châu Á 2018 có thể nói đã kết thúc rất tuyệt với vị trí Á quân trong lần thứ 2 tham dự giải. Tuy nhiên, hành trình cổ tích này có thể trở nên đẹp hơn nếu U23 Việt Nam không gục ngã trước U23 Uzbekistan ở trận chung kết với tỷ số 2-1, bàn thua ở những phút cuối của hiệp phụ thứ 2.

Các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ có cơ hội phục thù với đối thủ (Ảnh: Nam Nguyễn)

Việc chạm trán với Olympic Uzbekistan trên sân vận động Mỹ Đình trong lượt trận cuối cùng của giải Tứ hùng – Cup Vinaphone 2018 dù có thể có tính chất khá khác biệt nhưng về mặt ý nghĩa thì đây vẫn là trận đấu được NHM và các cầu thủ chờ đợi nhất sau quãng thời gian mài giũa kĩ năng.

Trong hai trận đấu vừa qua tại giải Tứ hùng, quân đoàn của HLV Khaydarov không thể hiện được quá nhiều sự khác biệt, thậm chí còn có thể nói là khá nhạt nhòa khi chỉ có được vỏn vẹn 1 điểm sau trận hòa Olympic Oman với tỷ số 0-0 và trận thua Olympic Palestine với tỷ số 2-1. Tuy nhiên, vị thuyền trưởng của ĐKVĐ U23 Châu Á HLV Khaydarov đã từng khẳng định, mục tiêu cao nhất của ông và các học trò là đánh bại chủ nhà Việt Nam. Do vậy, không ngoài khả năng, Olympic Uzbekistan sẽ làm hết khả năng để có được kết quả tốt nhất.

Trong khi đó, về phía U23 Việt Nam, HLV Park Hang-seo chắc chắn sẽ có những tính toán riêng của mình. Theo vị chiến lược gia người Hàn Quốc, mục tiêu cao nhất của Việt Nam là ASIAD 2018 và Olympic 2020 nên giải Tứ hùng này chỉ là bước đệm quan trọng. Có thể Việt Nam sẽ ra sân với đội hình mạnh nhất, nhưng cũng có thể HLV Park Hang-seo sẽ có những thử nghiệm chiến thuật mới trong trận đấu cuối cùng này. Nhưng đối với những cầu thủ đã từng tham dự VCK U23 Châu Á 2018 như Quang Hải, Xuân Trường, Công Phượng… thì chắc chắn ký ức thất bại và mong muốn phục thù vẫn còn nguyên vẹn.

Đây cũng là cơ hội cuối cùng để các cầu thủ thể hiện bản thân (Ảnh: Nam Nguyễn)

Thực tế, U23 Việt Nam đã vô địch giải đấu sau chiến thắng trước Olympic Oman ở lượt trận thứ 2. Đối thủ bám đuổi cạnh tranh duy nhất đến thời điểm hiện tại là Palestine dù có bằng điểm sau lượt trận thứ 3 thì cũng kém U23 Việt Nam về thành tích đối đầu.

Ở trận đấu cuối cùng trước Uzbekistan, nhiều khả năng, HLV Park Hang-seo sẽ trao vị trí thủ môn cho Văn Hoàng, một trong hai cầu thủ chưa ra sân (người còn lại là Trọng Đại) nhưng để đảm bảo một đội hình thống nhất thì Đặng Văn Lâm hoàn toàn có thể là lựa chọn hợp lý.

Với sơ đồ chiến thuật 3-5-2 ưa thích của mình, các hậu vệ có thể là bộ ba Văn Hậu, Duy Mạnh, Đình Trọng. Phía trên hàng tiền vệ bổ trợ cho tấn công, phòng thủ là Văn Thanh, Đức Huy, Xuân Trường, Quang Hải, Văn Quyết. Trên hàng cao nhất là Anh Đức cùng hộ công Công Phượng.

Nhiều khả năng, trong hiệp 1, bộ máy này sẽ được giữ nguyên và những sự thay đổi nhân sự sẽ được tiến hành trong hiệp 2 như mọi khi. HLV Park Hang-seo có thể sẽ tiếp tục sử dụng những cái tên như Văn Toàn, Văn Đức, Đức Chinh…

Sau trận đấu này, HLV Park Hang-seo sẽ chính thức chốt danh sách 20 cầu thủ tham dự ASIAD 2018. Do vậy, đây chính là cơ hội cuối cùng để các cầu thủ thể hiện bản lĩnh của mình để có được suất chính thức tham dự giải đấu.

Bạch Dương

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-thao/u23-viet-nam-olympic-uzbekistan-doi-no-thuong-chau-thay-park-co-dam-dung-van-hoang-355243.html