U23 Việt Nam quyết giành vé tham dự những giải đấu lớn liệu có quá sức?

Sau khi gặt hái được những thành tích tốt trong hơn hai năm qua, NHM bóng đá Việt Nam đang kỳ vọng rất lớn vào những giải đấu sắp tới là giành quyền tham dự World Cup và Olympic. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, những mục tiêu này liệu có quá sức đối với chúng ta?

Suốt hai năm qua, NHM Bóng đá Việt Nam luôn được sống trong hạnh phúc khi các cấp độ ĐTQG dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo đã gặt hái được rất nhiều thành công vang dội. Từ ngôi vị Á quân đầy cảm xúc tại VCK U23 châu Á 2018 cho đến tấm HCV SEA Games lần đầu tiên trong lịch sử mới đây cho thấy bóng đá nước nhà đang thực sự đi đúng hướng.

Trước những thành công trên, NHM Bóng đá nước nhà càng kỳ vọng hơn vào việc chúng ta sẽ tiếp tục có thêm được những thành công mới trong tương lai. Trong năm 2020, thầy trò HLV Park Hang-seo có hai mục tiêu chính cực kỳ quan trọng chính là thi đấu thành công tại VCK U23 châu Á để giành quyền vào chơi ở Olympic Tokyo 2020 và vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Bởi những thành tích kể trên, NHM hoàn toàn có thể đặt niềm tin và kỳ vọng vào thành công ở những giải đấu tới. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo được rằng các cấp độ ĐTQG có thể đạt được những gì mà mình mong muốn.

Bóng đá Việt Nam có hai mục tiêu cực kỳ quan trong trong thời gian tới chính là VCK U23 châu Á 2020 và vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Bóng đá Việt Nam có hai mục tiêu cực kỳ quan trong trong thời gian tới chính là VCK U23 châu Á 2020 và vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Tại VCK U23 châu Á 2020, HLV Park Hang-seo đang có trong tay những chiến binh thực thụ khi họ vừa cùng nhau giành được tấm HCV SEA Games 30. So với đội hình đã làm nên kỳ tích ở Thường Châu cách đây 2 năm, lứa cầu thủ lần này có thể hình, thể lực vượt trội, tư duy chiến thuật cũng không hề thua kém lứa đàn anh nên họ có quyền hướng tới mục tiêu là dự Olympic Tokyo.

Tuy nhiên, để làm được điều này không hề dễ dàng bởi chúng ta cần phải nằm trong top 3 đội mạnh nhất sau khi VCK U23 châu Á 2020 khép lại. Bởi lẽ, ngoại trừ Nhật Bản là nước chủ nhà, nghiễm nhiên có một suất thì châu Á chỉ có 3 suất nên cơ hội của chúng ta không thực sự quá cao dù đang là nhà đương kim Á quân của giải đấu.

Phát triển vượt bậc trong suốt hai năm qua nhưng công bằng mà nói thì trình độ của bóng đá Việt Nam vẫn chưa thể nào so sánh được với những đội bóng Đông Á hay Tây Á. Thêm vào đó, ở giải đấu năm nay, các đối thủ sẽ không còn xem Việt Nam như một đội bóng lót đường nữa. Thay vào đó, họ chắc chắn sẽ nghiên cứu rất kỹ lối chơi và điểm yếu của chúng ta để đưa ra biện pháp hóa giải.

Vậy nên, thầy trò HLV Park Hang-seo có thể đi đến được những trận đấu cuối cùng hay không còn phụ thuộc và những nỗ lực miệt mài và may mắn nữa.

Một đấu trường quan trọng khác cũng rất quan trọng được NHM kỳ vọng là vòng loại World Cup 2022. Hiện tại, ĐTQG Việt Nam đang cho thấy một phong độ cực kỳ ấn tượng với thành tích bất bại ( 3 thắng, 2 hòa). Điều này giúp chúng ta đang xếp đầu bảng và có cơ hội cao để vượt qua được vòng loại thứ 2 World Cup 2022 nếu thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn giữ vững được phong độ.

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/u23-viet-nam-quyet-gianh-ve-tham-du-nhung-giai-dau-lon-lieu-co-qua-suc-a460970.html