U23 Việt Nam - Semen Padang: Đầu xuôi, đuôi lọt?

VOV.VN - Chiều nay, U23 Việt Nam tung ra đội hình mạnh nhất để tìm chiến thắng đội của Indonesia Semen Padang tại BTV Cup 2013.

HLV Hoàng Văn Phúc không đặt mục tiêu vô địch bằng mọi giá cho U23 Việt Nam tại BTV Cup 2013. Nhưng ông Phúc xác định, giải đấu tại Bình Dương này là cơ hội cuối để chỉnh sửa, chốt lại đội hình cho U23 Việt Nam dự SEA Games 27. Thế cho nên, ông thầy họ Hoàng này rất muốn U23 Việt Nam tiến càng sâu càng tốt ở BTV Cup 2013.

Đương nhiên, mục tiêu đi sâu của U23 Việt Nam có thành hiện thực hay không, thầy trò Hoàng Văn Phúc hiểu rằng, trận ra quân gặp Semen Padang là cực kỳ quan trọng. Đối thủ đến từ Indonesia thật sự là thuốc thử rất mạnh đối với U23 Việt Nam. Họ đã sớm điền tên vào trận chung kết Indonesia, vì vậy, dù hàng loạt trụ cột có ý xin rút khỏi BTV Cup 2013, nhưng đội bóng xứ vạn đảo này vẫn yêu cầu các trụ cột này cắt ngắn kỳ nghỉ để tập trung thi đấu ở BTV Cup.

Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẵn sàng tranh tài tại BTV Cup chiều nay (Ảnh: Tienphong)

Với đối thủ như vậy, chẳng khó hiểu khi HLV Hoàng Văn Phúc tung ra đội hình mạnh nhất trong trận ra quân. Ông Phúc có thể có những thử nghiệm ở BTV Cup, nhưng trận gặp Semen Padang là không thể. Hơn thế nữa, trong khi mọi con mắt đang đổ dồn vào đội bóng của HLV Hoàng Văn Phúc, U23 Việt Nam buộc phải chứng minh 10 trận bất bại vừa qua không phải là sự may mắn. Cần có một hình hài thật sự đáng xem cho U23 Việt Nam, nên ngay trận đấu, các học trò của Hoàng Văn Phúc phải thể hiện được năng lực của mình.

Có 2 sự thay đổi bất đắc dĩ trong đội hình U23 Việt Nam. Việc đội phó Mạnh Dũng bị căng cơ đùi cách nay 2 ngày buộc HLV Hoàng Văn Phúc phải thay đổi người chạy biên cho U23 Việt Nam. Vị trí của Mạnh Dũng được thay thế bằng Trần Phi Sơn, tiền vệ đang chơi rất lên chân trong 2 trận đấu trên đất Myanmar. Ngoài ra, vị trí tiền vệ trụ tiếp tục thuộc về cascadeur Thanh Hiền, dù rằng nếu so với Huy Hùng hay Hoàng Thịnh, cầu thủ của Đồng Tháp chưa thể sánh bằng đẳng cấp. Tuy nhiên, do Huy Hùng và Hoàng Thịnh mới bình phục chấn thương, HLV Hoàng Văn Phúc chưa thể mạo hiểm với những quân bài tẩy này.

Ở hàng phòng ngự, thủ môn Bửu Ngọc là chọn lựa số 1. Bốn hậu vệ là Quang Hùng, Ngọc Đức, Mạnh Hùng và Thanh Hào. Trong khi đó, ngoài những thay thế bất đắc dĩ, Văn Quyết, Vũ Minh Tuấn và Văn Thắng đương nhiên là ưu tiên số 1, trong khi Hà Minh Tuấn chắc suất đá cắm cao nhất trên hàng công của U23 Việt Nam. Đội bóng của HLV Hoàng Văn Phúc tiếp tục chơi với sơ đồ 4-5-1 quen thuộc.

Đối thủ được xem là có đẳng cấp, đặc biệt U23 Việt Nam gần như mù tịt thông tin về Semen Padang, nên tất cả những gì HLV Hoàng Văn Phúc đặt cho đội bóng của mình là sự cẩn trọng, không khinh suất. Cá nhân ông Phúc cũng cho rằng, ưu tiên của ông cho U23 Việt Nam là tính sao cho chuẩn với những con người và thay đổi của U23 Việt Nam, còn trong trận đấu, vừa đá vừa dò đối thủ. “Tất nhiên họ chơi ở CLB, có nhiều người chơi với nhau rất lâu nên sẽ nhuyễn và khó chịu. Nhưng đấy cũng là thách thức mà U23 Việt Nam chờ đợi vì được cọ xát với đối thủ xứng tầm như vậy”, HLV Hoàng Văn Phúc nói.

Đầu xuôi, đuôi lọt? U23 Việt Nam muốn duy trì mạch bất bại. Hơn thế nữa, đánh bại được Semen Padang- đội bóng thu nhỏ của tuyển Indonesia- cũng là cách để đối mặt với áp lực trước mỗi trận mở màn thường rất khó chơi khi đối thủ còn “mờ mờ, ảo ảo”./.

CTV Minh Huy/VOV online

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/u23-viet-nam-semen-padang-dau-xuoi-duoi-lot/288129.vov