U23 Việt Nam tới Bangkok, quyết đấu U23 Triều Tiên

Thày trò HLV Park Hang Seo đã có mặt tại Bangkok, sẵn sàng bước vào trận đấu 'sinh tử' với U23 CHDCND Triều Tiên ở lượt đấu cuối bảng D, vòng chung kết U23 châu Á 2020.

U23 Việt Nam đã có mặt tại Bangkok. Ảnh: VFF

U23 Việt Nam đã có mặt tại Bangkok. Ảnh: VFF

Theo tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 14/1, đội U23 Việt Nam đã di chuyển bằng chuyên cơ từ Buriram về Bangkok để chuẩn bị cho trận đấu với U23 CHDCND Triều Tiên trên sân Rajamangala vào lúc 20h15 ngày 16/1.

Toàn đội đều thể hiện quyết tâm đánh bại U23 CHDCND Triều Tiên. Thủ môn Văn Toản cho biết, sau trận đấu với U23 Jordan toàn đội dù có buồn vì không giành được chiến thắng nhưng đã động viên nhau cần phải cố gắng ở trận đấu cuối cùng.

“Đương nhiên là đội sẽ hướng đến mục tiêu là chiến thắng ở trận đấu cuối. Ban huấn luyện đã phân tích đầy đủ về đối thủ”, Văn Toản nói.

Trước khi tới Bangkok, U23 Việt Nam vẫn tiến hành tập luyện nghiêm túc. Nhóm các cầu thủ đá chính trong trận đấu với U23 Jordan được hỗ trợ phục hồi thể lực bằng vật lý trị liệu tại khách sạn. Trong khi đó, nhóm các cầu thủ còn lại “cày ải” hơn một tiếng đồng hồ ngoài sân tập, dưới cái nắng rát của Buriram.

Buổi tập cuối cùng của U23 Việt Nam tại Buriram trước khi di chuyển tới Bangkok. Ảnh: VFF

Trận đấu với U23 CHDCND Triều Tiên có ý nghĩa sống còn với U23 Việt Nam. Bởi sau 2 trận hòa không bàn thắng, “ngôi sao Vàng” không còn nắm quyền tự quyết trong tay.

Trong trường hợp trận đấu giữa U23 UAE và U23 Jordan kết thúc với tỉ số hòa 0-0, U23 Việt Nam cần đánh bại đối thủ Triều Tiên với khoảng cách 2 bàn trở lên mới có thể đi tiếp. Nếu trận đấu giữa U23 UAE và U23 Jordan có tỉ số thắng,thua, U23 Việt Nam chỉ cần giành trọn 3 điểm trước U23 CHDCND Triều Tiên là sẽ giành một suất của bảng D.

Tuy nhiên, nếu U23 UAE và U23 Jordan hòa có bàn thắng (1-1, 2-2, 3-3...), U23 Việt Nam chắc chắn sẽ bị loại dù có thắng đậm U23 Triều Tiên. Bởi Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) ưu tiên tính “số bàn thắng đối đầu” giữa các đội bằng điểm trong cùng bảng đấu.

Minh Quang

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/the-thao/202001/u23-viet-nam-toi-bangkok-san-sang-quyet-dau-voi-u23-trieu-tien-9760eb0/