U23 Việt Nam – U23 Hàn Quốc (1-1): Việt Nam buộc đương kim vô địch chia điểm

20h ngày 5/6, U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc tại lượt trận thứ 2 bảng C Vòng chung kết U23 châu Á 2022. Việt Nam đã giành được 1 điểm nhờ bàn thắng của Tiến Long.

U23 Việt Nam ra sân với các cầu thủ Văn Chuẩn, Việt Anh, Tiến Long, Duy Cương, Thanh Bình, Tuấn Tài, Văn Đô, Văn Khang, Văn Trường, Mạnh Dũng, Hoàng Anh.

HLV Gong thay ba vị trí, khi thủ môn Văn Chuẩn thế chỗ Văn Toản. Thanh Bình đá chính ở vị trí trung vệ, giúp Mạnh Dũng trở lại đá tiền đạo thay cho Trần Danh Trung. Lý Công Hoàng Anh cũng đá chính thế chỗ Lê Minh Bình.

U23 Hàn Quốc: Dong Min, Choi Jun, Lee Sang Min, Park Jaehwan, Kim Taehwan, Go Jaehyeon, Lee Jinyong, Ji Sung, Sang Bin, Young Jun, Park Jeong In

HLV Hwang Sun-hong để tiền vệ đang chơi ở La Liga Lee Kang-in dự bị. Những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Oh Se-hun hay Cho Young-wook cũng không đá chính.

Sau trận hòa đầy tiếc nuối với U23 Thái Lan ở trận ra quân, người hâm mộ Việt Nam đang dành rất nhiều hy vọng với các cầu thủ Việt Nam trong lượt trận thứ 2. Tuy nhiên, U23 Hàn Quốc - đương kim vô địch U23 châu Á là đội bóng rất mạnh, nên các cầu thủ áo đỏ phải nỗ lực rất nhiều trong trận đấu này.

Phút thứ 5, cơ hội đầu tiên đến với Hàn Quốc, từ pha tấn công nhanh bên phải. Hậu vệ Jae-hwan ập vào đá bồi nhưng hậu vệ Việt Nam lăn xả cứu nguy.

Phút thứ 7, từ pha xử lý lỗi của cầu thủ Việt Nam, Hàn Quốc có pha vào bóng rất nguy hiểm, tuy nhiên may mắn khi bóng đã đi không chính xác. Phạt góc cho Hàn Quốc. Pha bóng này cũng không gây nguy hiểm cho khung thành thủ môn Văn Chuẩn.

Phút thứ 9, Nhâm Mạnh Dũng đưa bóng đến sát khung thành đội tuyển Hàn Quốc, song cầu thủ phía bạn đã phá bóng ra ngoài.

Phút thứ 10, thêm một pha bóng nguy hiểm của các cầu thủ U23 Hàn Quốc. Bóng đi vọt xà ngang.

Phút 12, Phan Văn Chuẩn đã cứu nguy thành công cho Việt Nam. Văn Chuẩn đang thể hiện mình là người thay thế xứng đáng sau khi thủ môn Văn Toản đang gặp chấn thương.

Trong thời gian 1/3 hiệp 1, các cầu thủ Hàn Quốc là người giữ bóng nhiều hơn. Song Việt Nam cũng đang thể hiện tinh thần thi đấu rất đáng ngưỡng mộ khi nỗ lực tận dụng tốt cơ hội. Trong khi các cầu thủ như Thanh Bình, Lý Công Hoàng Anh đang hỗ trợ rất tốt cho hàng phòng thủ.

Phút thứ 25, các cầu thủ Hàn Quốc có pha tấn công từ giữa sân, khai thác tốt các tình huống sơ hở của các cầu thủ Việt Nam. Rất may, bóng đá đi không chính xác.

Phút thứ 35, Vũ Tiến Long đã có pha băng vào tung cú dứt điểm. Rất đáng tiếc là bóng đã đi ra ngoài do góc sút hẹp.

Nửa cuối hiệp 1, Việt Nam vẫn đang chơi rất chắc chắn.

Phút thứ 41, Văn Chuẩn có pha bay người cứu bóng rất hay, Việt Nam thoát được 1 bàn thua trông thấy.

Hàng phòng thủ của Việt Nam đang chơi rất tốt với những cái tên như Bùi Hoàng Việt Anh, Thanh Bình và thủ môn Văn Chuẩn.

Hết hiệp 1, hai đội tạm hòa với tỷ số 0-0.

Bắt đầu hiệp 2, U23 Hàn Quốc có 2 sự thay đổi người với hai cầu thủ Oh Se-hun và Cho Young-wook được tung vào sân. Với sự tăng cường hàng công, U23 Hàn Quốc thể hiện quyết tâm có trọn 3 điểm trước U23 Việt Nam.

Phút 52, U23 Hàn Quốc có một đường chuyền bóng sâu xuống khung thành thủ môn Văn Chuẩn. Rất may, bóng đã đi ra sau lưới.

Phút 54, U23 Hàn Quốc tiếp tục có một pha bóng áp sát khung thành của U23 Việt Nam, song Bùi Hoàng Việt Anh đã theo bóng rất tốt, và thủ môn Văn Chuẩn đã bắt trọn cú sút của cầu thủ phía bạn.

U23 Hàn Quốc tiếp tục thay cầu thủ thứ 3 vào phút 59.

Phút 63, Cho Young-wook ghi bàn đầu tiên cho U23 Hàn Quốc.

Phút 66, U23 Hàn Quốc có pha phạt góc, bóng đi vọt xà ngang.

Phút 67, Văn Tùng và Huỳnh Công Đến vào sân, thay cho Lý Công Hoàng Anh và Lê Văn Đô.

Hàn Quốc vẫn kiểm soát bóng tốt hơn, giữ được nhịp độ trận đấu và áp sát về phía khung thành Việt Nam.

Phút 72, Việt Nam tiếp tục có sự thay đổi người. Dụng Văn Nho và Đình Lâm vào sân.

Phút 77, Lee Sang Min nhận thẻ đỏ do phạm lỗi với Văn Tùng. U23 Hàn Quốc chỉ thi đấu với 10 người.

Việt Nam có pha phạt trực tiếp, nhưng bóng đi không qua hàng rào.

Phút 80, Hai Long vào thay cho Nhâm Mạnh Dũng. Cầu thủ đội trưởng của Hàn Quốc cũng được đưa ra sân do chấn thương.

Việt Nam có pha phạt góc, song bóng đã đi vọt xà ngang.

Phút 82, Tiến Long đã có bàn thắng gỡ hòa cho Việt Nam. Bàn thắng quý giá và đã khiến trái tim người hâm mộ "nổ tung" vì phấn khích.

Phút 84, Thanh Bình có pha phá bóng thành công. Thanh Bình đã thi đấu rất xuất sắc.

Hiệp 2 có 5 phút bù giờ.

Phú bù giờ thứ 4, Việt Nam có một pha tấn công về khung thành phía bạn, song bóng đã đi vọt xà.

Kết quả hòa được giữ đến hết trận đấu. Đây là kết quả được coi là thắng lợi cho Việt Nam khi phải đối mặt với một đối thủ xuất sắc như U23 Hàn Quốc.

Với 2 trận hòa, U23 Việt Nam đang tràn đầy cơ hội vượt qua vòng bảng tại vòng chung kết U23 châu Á 2022.

Bảo Ngọc

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/u23-viet-nam-u23-han-quoc-1-1-viet-nam-buoc-duong-kim-vo-dich-chia-diem-179602.html