U23 Việt Nam và giấc mơ Olympic: Kẻ nói viển vông, người tin tuyệt đối

Khi giấc mơ SEA Games 2019 đã trọn vẹn, người Việt lại đang mơ về Olympic dù cho kẻ nói viển vông thì vẫn có vô số người tin tuyệt đối về một kỳ tích mới.

Nhiều người đánh giá danh hiệu Á quân Châu Á 2018 có quá nhiều may mắn

Kỳ tích Á quân U23 Châu Á năm 2018 tới giờ vẫn có thể xem nhưng thành công lớn nhất của HLV Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam vì đó là thành tích ở cấp độ châu lục, nó khác xa chức vô địch AFF Cúp 2018 hay Huy chương vàng SEA Games 2019. Tuy nhiên, nhiều cổ động viên Việt Nam vẫn cho rằng thầy trò HLV Park Hang-seo đã gặp rất nhiều may mắn trên hành trình này, khi mà các đội bóng lớn đều mất cảnh giác trước U23 Việt Nam, đội bóng trước đó đã bị xếp vào nhóm “đội lót đường” khi giải đấu chưa bắt đầu. Thậm chí ngay cả khi U23 Việt Nam đã vượt qua được vòng bảng, cũng chẳng có nhiều người dám nghĩ thầy trò HLV Park Hang-seo có thể đi một mạch tới trận chung kết và chỉ chịu thua ở những phút cuối cùng trong một trận đấu khắc nghiệt bậc nhất với tuyết trắng đầy sân.

Tái hiện kỳ tích Thường Châu sẽ đưa U23 Việt Nam tới một kỳ tích mới

Tái hiện kỳ tích Thường Châu sẽ đưa U23 Việt Nam tới một kỳ tích mới

Cũng vì thế nên không ít cổ động viên Việt Nam vẫn cho rằng kỳ tích Thường Châu năm 2018 sẽ không thể lặp lại ở Thái Lan vào đầu năm 2020 khi mà các đối thủ sẽ đặc biệt cảnh giác trước Á quân U23 Việt Nam. Cũng có nhiều người nói rằng, lối chơi phòng ngự phản công đặc sản của HLV Park Hang-seo đã bị bắt bài, đặc biệt khi U22 Việt Nam đã có một số trận đấu rất vất vả ở SEA Games. Chưa kể tới việc thiếu vắng Văn Hậu cũng như Hùng Dũng, Trọng Hoàng những cầu thủ nòng cốt đã gồng gánh U22 Việt Nam ở SEA Games. Đó là lý do nhiều người nói giấc mơ Olympic thật viển vông.

Những gương mặt mới dù có phong độ cao vẫn đang bị nghi vấn về năng lực ở sân chơi châu lục (Ảnh: VFF)

Giấc mơ Olympic với bóng đá Nam chưa bao giờ gần đến thế

Thầy Park sẽ có những lựa chọn tối ưu cho giải đấu sắp tới dù thiếu Văn Hậu

Theo quy định, 3 đội bóng Vô địch, Á quân và hạng 3 của vòng chung kết U23 Châu Á 2020 sẽ thẳng tiến tới Olympic Tokyo 2020. Trường hợp nếu đội chủ nhà Nhật Bản nằm trong các vị trí này thì số đội được dự Olympic Tokyo 2020 sẽ là 4 đội. Điều đó có nghĩa, U23 Việt Nam cần đạt thành tích như ở chung kết U23 Châu Á 2018 nếu muốn có vé chính thức tới Olypic Tokyo 2020. Nếu điều đó thành sự thật, đó sẽ là một kỳ tích mới, một đỉnh cao mới với bóng đá Việt Nam. Lá thăm may mắn đã giúp U23 Việt Nam rơi vào một bảng đấu được đánh giá là dễ thở nhất với các đội U23 UAE, U23 Jordan và U23 Triều Tiên nên cơ hội qua vòng bảng của U23 Việt Nam là rất cao. Nhưng để đi tới những trận đấu cuối cùng, U23 Việt Nam phải thực sự là đội bóng có bản lĩnh.

U23 Việt Nam đang luyện công ở Hàn Quốc để biến một giấc mơ lịch sử khác thành hiện thực (Ảnh: VFF)

Trong bóng đá, may mắn là một phần không thể thiếu của thành công nhưng may mắn chỉ đến với những đội bóng có bản lĩnh và không bao giờ đầu hàng, đó chính là phẩm chất của những đội bóng mà thầy Park dẫn dắt.

Ngày 10/1/2010 giấc mơ của người Việt sẽ lại bắt đầu (Ảnh: Zing.vn)

Kim Chi

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/tin-tuc/u23-viet-nam-va-giac-mo-olympic-ke-noi-vien-vong-nguoi-tin-tuyet-doi-59758.html