U23 Việt Nam vô địch Cúp tứ hùng

Pha lập công của Phan Văn Đức giúp U23 Việt Nam có được trận hòa 1-1 trước U23 Uzbekistan, qua đó đưa U23 Việt Nam vô địch Cúp tứ hùng.

U23 Việt Nam vô địch Cup tứ hùng U23 quốc tế. Ảnh: vietnamnet

Uzbekistan chỉ giành được một điểm sau hai trận đấu với Oman và Palestine. Điều này giúp các học trò của HLV Park Hang-seo có quyền tự tin khi bước vào trận giao hữu cuối cùng trước thềm Asiad 2018.

HLV Park Hang Seo quyết định tung đội hình gần như mạnh nhất của U23 Việt Nam cho trận đấu gặp U23 Uzbekistan.

Trong hiệp 1, U23 Việt Nam liên tục vây hãm khung thành Uzbekistan đáng chú ý pha băng vào định đánh đầu của Anh Đức buộc thủ môn Dilshod đẩy bóng ra. Phút 23, Văn Quyết tiếp tục khiến khung thành đối thủ chao đảo khi quả phạt góc đi thẳng về phía cầu môn khiến Dilshod phải đẩy bóng. Phút 35 một trong những pha bóng như vậy đã suýt thành bàn thắng nhưng Văn Hậu kịp thời xuất hiện phá bóng trước khi một cầu thủ áo trắng dứt điểm.

Tuy nhiên, với bản lĩnh U23 Uzbekistan cũng đã có những cơ hội đáp trả nguy hiểm đặc biệt những pha xuống biên trái tốc độ. Những phút còn lại của hiệp 1 hai bên siết chặt phòng ngự và không có thêm cơ hội nguy hiểm nào xuất hiện.

Sang hiệp 2, U23 Việt Nam một lần nữa tạo thế vây hãm sớm nhưng Quang Hải bị Dilshod cản phá cú sút xa và Văn Hậu sau đó đá vọt xà ở quả phạt góc nối tiếp. Nhưng ở phút 66, U23 Uzbekistan tận dụng pha phản công nhanh thành công khi Tukhtasinov Nurillo đá bồi thành bàn sau khi Kakhramonov dứt điểm chạm cột.

Ngay sau đó, HLV Park Hang Seo đã thay Văn Đức và Đức Chinh vào thay Anh Đức và Quang Hải (chấn thương sau một pha phạm lỗi rắn của đối phương ở phút 73).

Các cầu thủ U23 Việt Nam ăn mừng sau bàn thắng gỡ hòa 1-1. Ảnh: vietnamnet

Phút 80, Đức Huy có cú phất dài đẹp mắt để Văn Đức bứt xuống đón bóng trong vòng cấm và dứt điểm qua thủ môn Dilshod quân bình 1-1.

1 phút sau, Văn Đức đánh đầu phối hợp cùng Đức Chinh, người ở tư thế thuận lợi đã bắt vôlê ra ngoài.

Tỷ số được giữ nguyên tới hết trận.

Hòa U23 Uzbekistan 1-1, U23 Việt Nam vô địch Cúp tứ hùng.

Theo kế hoạch, sau khi chốt danh sách, Olympic Việt Nam sẽ lên đường vào tập huấn tại Bình Dương, nơi có khí hậu tương tự tại Indonesia.

Đội sẽ bay sang Jakarta vào ngày 11/8 để ba ngày sau đó bước vào tranh tài tại Asiad. Thầy trò HLV Park Hang-seo nằm ở bảng D, lần lượt gặp Pakistan (14/8), Nepal (16/8) và Nhật Bản (19/8).

TH

Nguồn Người Làm Báo: http://nguoilambao.vn/u23-viet-nam-vo-dich-cup-tu-hung-n10371.html