U23 Việt Nam vô địch!

Đấy là chức vô địch tại một giải đấu giao hữu sau khi hòa U23 Uzbekistan 1-1 trên sân Mỹ Đình. Đó là đối thủ từng đánh bại chúng ta ở Thường Châu hồi đầu năm. Thế nhưng, đấy là chức vô địch khiến thầy trò ông Park còn rất nhiều điều phải rút ra ở đấu trường ASIAD 18.

Sau khi VFF công bố giải bóng đá quốc tế U23 – Cúp Vinaphone 2018, rất nhiều người đã nghĩ đến trận chung kết giải U23 Châu Á 2018 được tái hiện giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan.

Thế nhưng, đây là giải đấu mà HLV Park Hang-seo xác định, tất cả đều hướng tới ASIAD 18. Và lực lượng mà ông Park có trong tay là mạnh nhất, nòng cốt của U23 Việt Nam là sự góp mặt của những cầu thủ từng giành ngôi á quân U23 Châu Á.

Thế nhưng, theo tiết lộ của cầu thủ Akhmadov Jakhongir, đội hình U23 Uzbekistan sang Việt Nam tham không có cầu thủ nào từng lên ngôi vô địch ở giải U23 Châu Á 2018. Được biết, ĐT U23 Uzbekistan “xịn” đã chốt danh sách sang Indonesia tham dự ASIAD từ ngày 25.7. Đây là danh sách với nòng cốt là các cầu thủ từng lên ngôi vô địch giải U23 Châu Á 2018.

LĐBĐ Uzbekistan cũng đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng cho ASIAD 18. Tuy nhiên, U23 Uzbekistan ém quân, tập kín giữ bài nên chủ trương không giao hữu với các đối thủ quốc tế. Họ đang tập kín tại thủ đô Tashkent và chỉ có một vài trận đấu tập với những CLB ở địa phương để chuẩn bị cho ASIAD 18.

Và như vậy, việc tái hiện trận chung kết ở Thường Châu đã không diễn ra như mong muốn của người hâm mộ. Bên cạnh đó, trong bối cảnh chỉ là trận đấu giao hữu, U23 Việt Nam đang chuẩn bị hướng đến ASIAD 18 nên cũng sẽ khó có một trận thư hùng như từng diễn ra tại Thường Châu.

Ở hai trận đấu gặp U23 Palestine và U23 Oman, HLV Park Hang-seo đã sử dụng hai đội hình khác nhau. Một đội hình gồm nhiều gương mặt chủ chốt và một đội hình được cho là những sự lựa chọn số 2. Thế nên, trận đấu với U23 Uzbekistan có thể sẽ là màn tổng duyệt cuối cùng của ông Park trước khi công bố danh sách 20 cầu thủ chính thức.

U23 Việt Nam đã giành chức vô địch giải giao hữu quốc tế U23. Ảnh: P.Đ.

Nhìn vào đội hình xuất phát của U23 Việt Nam trong trận đấu gặp U23 Uzbekistan, có thể thấy, HLV Park Hang-seo đã chuyển sang một sơ đồ mới đó là 4-3-3 thay vì 3-5-2 như trước. Đây được xem là sơ đồ mà ông Park có thể tận dụng cả 3 cầu thủ ngoài 23 tuổi là Hùng Dũng, Văn Quyết và Anh Đức.

Như HLV Park Hang-seo tuyên bố thì ở giải đấu này, ông mong muốn các cầu thủ sẽ phải ứng biến với những sự thay đổi linh hoạt ở từng sơ đồ chiến thuật. Chính vì vậy mà U23 Việt Nam đã có những thử nghiệm khác nhau.

Với đội hình mạnh nhất ở thời điểm hiện tại, không khó hiểu khi U23 Việt Nam đã chơi tấn công trước một U23 Uzbekistan không phải là những cầu thủ đã lên ngôi vô địch ở Thường Châu. Thế nhưng, trong 45 phút đầu tiên, U23 Việt Nam lại gặp khó khăn trước một hàng phòng ngự chơi chặt chẽ của U23 Uzbekistan. Đây có lẽ là điều HLV Park Hang-seo đã lường trước.

Sau trận thắng vất vả U23 Oma, ông Park từng nói rằng, vấn đề của U23 Việt Nam là cần có thêm những phương án trước những đối thủ chơi phòng ngự chắc chắn như vậy. Đấy cũng là lý do mà ông Park đã loại Văn Lâm khỏi danh sách U23 Việt Nam dự ASIAD để ưu tiên 3 suất ngoài độ tuổi U23 cho hàng tấn công.

Ở đầu hiệp 2, ông Park đã có một loạt sự điều chỉnh về mặt nhân sự. Trong đó, đáng chú ý nhất là việc đưa thủ môn Bùi Tiến Dũng trở lại thay thế Văn Hoàng. Đây là sự điều chỉnh cho thấy, ông Park đã lựa chọn Dũng ở vị trí số 1 của U23 Việt Nam tại ASIAD 18 sắp tới.

Trong khi hàng công của U23 Việt Nam gặp bế tắc trong khâu khi bàn thì các cầu thủ U23 Uzbekistan đã có bàn thắng mở tỉ số ở phút thứ 65. Đó là kết quả của một pha tấn công mà các cầu thủ đội khác đã triển khai mẫu mực. Kakhramonov sút trúng cột dọc khiến bóng dội ra tìm đến vị trí của Tukhtasinov Nirillo dứt điểm dễ dàng vào gôn trống.

Bàn thắng gỡ hòa của U23 Việt Nam lại cho thấy một tinh thần ở Thường Châu hiện hữu. Phút 80, Đức Huy thực hiện đường chuyền bóng bổng có điểm rơi rất tốt vào vòng cấm cho Văn Đức. Cầu thủ xứ Nghệ khống chế bóng bằng chân trái trước khi vẩy má ngoài chân phải đưa bóng vào lưới đối thủ. Điều này cho thấy một sự thay đổi người rất hợp lý của ông Park.

U23 Việt Nam vẫn chưa thể đòi được món nợ ở Thường Châu. Kết quả này vẫn giúp thầy trò ông Park giành chức vô địch giải giao hữu quốc tế U23 một cách đầy ấn tượng. Thế nhưng, phía trước là đấu trường ASIAD đấy thách thức. Đấy là giải đấu sẽ không hề dễ dàng. Mong rằng, ông Park sẽ lại son.

Hé lộ danh sách 20 cầu thủ U23 Việt Nam dự ASIAD 18

Trong số 30 cầu thủ HLV triệu tập lên ĐT U23 Việt Nam, có 18 cầu thủ từng tham dự VCK U23 Châu Á 2018, 8 cầu thủ mới và 4 cầu thủ ngoài độ tuổi 23. Trong số 4 cầu thủ ngoài độ tuổi 23 gồm: Thủ môn Văn Lâm, tiền vệ Hùng Dũng, tiền đạo Văn Quyết và tiền đạo Anh Đức.

Theo thông tin trước trận đấu với U23 Uzbekistan, thủ thành Đặng Văn Lâm đã không có tên trong dánh sách 20 cầu thủ tham dự ASIAD 18. Theo đó, 3 cầu thủ ngoài độ tuổi U23 còn lại sẽ lên đường đi Indonesia.

Cũng trong trận đấu với U23 Uzbekistan, HLV Park Hang-seo đã không đăng ký thi đấu với 10 cầu thủ. Đó là: Hồng Duy, Văn Lâm, Xuân Mạnh, Tiến Linh, Minh Vương, Trọng Đại, Tấn Sinh, Hoàng Minh Tuấn, Việt Hưng, Thanh Long.

Trong danh sách 10 cầu thủ không được đăng ký thi đấu trận U23 Uzbekistan, Hồng Duy và Trọng Đại chưa được thi đấu phút nào. Trong khi Hồng Duy gặp chấn thương thì Trọng Dại được xem như chắc chắn đã bị loại khi chưa thi đấu phút nào. Đây cũng là danh sach 10 cầu thủ gần như đã bị loại khi đã không đẻ lại nhiều ấn tượng.

Sau trận đấu với U23 Uzbekistan, HLV Park Hang-seo sẽ chốt lại danh sách cuối cùng 20 cầu thủ. Môn bóng đá nam tại ASIAD 18 2018 sẽ được tổ chức từ ngày 14.8 đến ngày 1.9.2018. U23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng với Nhật Bản, Việt Nam, Pakistan, Nepal.

H.H.

H.H

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao-24h/u23-viet-nam-vo-dich-505005/