U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan: HLV W. Srimaka quyết giành điểm; HLV Gong Oh Kyun và Nhâm Mạnh Dũng thận trọng

HLV Worrawut Srimaka đặt mục tiêu giành điểm ở trận U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan, HLV Gong Oh Kyun và Nhâm Mạnh Dũng thận trọng trước trận đấu.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan trong khuôn khổ bảng C VCK U23 châu Á 2022 sẽ diễn ra lúc 22h00 ngày 2/6 (giờ Việt Nam). Trong ảnh là HLV Worrawut Srimaka tại buổi họp báo. (Ảnh: Phúc Thắng)

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan trong khuôn khổ bảng C VCK U23 châu Á 2022 sẽ diễn ra lúc 22h00 ngày 2/6 (giờ Việt Nam). Trong ảnh là HLV Worrawut Srimaka tại buổi họp báo. (Ảnh: Phúc Thắng)

U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan: HLV Worrawut Srimaka đặt mục tiêu có 1-3 điểm

HLV Worrawut Srimaka của U23 Thái Lan đặt mục tiêu có điểm trước U23 Việt Nam trong trận ra quân tại vòng bảng VCK U23 châu Á 2022.

Ở buổi họp báo trước lượt trận đầu tiên bảng C VCK U23 châu Á 2022 được tổ chức chiều 1/6 tại thủ đô Taskent của Uzbekistan, ông W. Srimaka tuyên bố:

"U23 Thái Lan hiện giờ khác nhiều so với đội hình dự SEA Games, cả về nhân sự lẫn chiến thuật, đội đã có sự chuẩn bị tốt hơn.

Tôi không nghĩ có khác biệt quá lớn giữa chúng tôi với U23 Việt Nam. Vì thế, trận ra quân ngày mai (2/6) hứa hẹn sẽ rất khó khăn. Tuy nhiên, mục tiêu của U23 Thái Lan là giành từ 1 đến 3 điểm.

Đội hình của U23 Thái Lan có sự kết hợp giữa những cầu thủ tốt nhất lứa tuổi U23 trong nước và những người đang chơi bóng ở nước ngoài. Số cầu thủ về từ châu Âu đều chơi ở các giải đấu có trình độ cao.

Chúng tôi cũng tự hào không sử dụng cầu thủ nhập tịch. Những cầu thủ như Gustavsson, Mickelson, Nussbaum, Davis đều có nguồn gốc Thái Lan".

HLV trưởng đội tuyển U23 Thái Lan cho biết "Đàn Voi chiến" mang đến Uzbekistan đội hình tốt nhất có thể trong lứa U23 của bóng đá "Xứ Chùa vàng". Toàn đội đã sẵn sàng và rất háo hức muốn ra sân, chứng tỏ khả năng của mình.

HLV Gong Oh Kyun đánh giá cao U23 Thái Lan - đối thủ của "Những chiến binh Sao Vàng" trong trận ra quân tại bảng C Vòng chung kết U23 châu Á 2022. (Nguồn: VFF)

HLV Gong Oh Kyun hy vọng U23 Việt Nam sẽ chơi tốt

Phát biểu tại buổi họp báo chiều 1/6, HLV Gong Oh Kyun cho biết: "U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đã gặp nhau ở trận chung kết SEA Games 31 và đó là một trận đấu rất kịch tính.

Nhưng hiện nay, U23 Thái Lan đã thay đổi nhiều cầu thủ và U23 Việt Nam cũng vậy. Chúng tôi không quan tâm đến SEA Games nữa, bây giờ là trận đấu ở VCK U23 châu Á".

Theo vị chiến lược gia này, trong năm 2018, đội tuyển U23 Việt Nam từng đạt kết quả tốt tại VCK U23 châu Á và ban huấn luyện kỳ vọng điều tương tự sẽ lặp lại trong năm nay.

Ông nêu rõ: "Lứa cầu thủ U23 Việt Nam hiện tại không có nhiều kinh nghiệm thi đấu như lứa cầu thủ từng thành công năm 2018, nhưng họ là những cầu thủ tốt, có nhiều tiềm năng. Tôi sẽ tạo điều kiện để họ có thể phát huy tốt nhất khả năng".

Nhận định về đối thủ trong trận ra quân của U23 Việt Nam, HLV Gong Oh Kyun cho biết: "U23 Thái Lan có một đội hình chất lượng, với nhiều cầu thủ kỹ thuật tốt. U23 Thái Lan hiện nay khác đội bóng vừa tham dự SEA Games 31, cả về con người lẫn lối chơi nên chúng tôi phải nghiên cứu để tìm ra lối đá phù hợp nhất.

Tôi đã học hỏi nhiều ở HLV Park Hang Seo cũng như những chiến thuật ông ấy áp dụng cho đội U23 trước đây để tìm ra phương án thích hợp. Các cầu thủ cũng dần thích nghi với chiến thuật mới và tôi vẫn đang hỗ trợ họ làm điều đó".

Về phần mình, trung vệ đội trưởng Bùi Hoàng Việt Anh cho biết: "Thời gian qua toàn đội đang cố gắng thích nghi với chiến thuật của HLV mới Gong Oh Kyun. Hy vọng rằng, U23 Việt Nam sẽ chơi tốt và đạt kết quả tích cực trước U23 Thái Lan".

Nhâm Mạnh Dũng dự báo "trận đấu khó khăn" của U23 Việt Nam

Tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng đánh giá đội tuyển U23 Thái Lan là "đối thủ cực kỳ khó chơi", do đó anh cho rằng dù vừa đánh bại "Đàn voi chiến" tại trận chung kết SEA Games 31 nhưng U23 Việt Nam cần rất thận trọng khi tái đấu đối thủ này ở VCK U23 châu Á 2022.

Phát biểu với báo giới, Nhâm Mạnh Dũng cho biết: "Ban huấn luyện đã cho toàn đội xem băng hình và phân tích kỹ về U23 Thái Lan. Chúng tôi đã nắm được một phần nào đó thực lực của họ.

Trận chung kết SEA Games 31 vừa qua, chúng ta đã thắng về mặt tỷ số nhưng Thái Lan là đối thủ đáng gờm. Dù U23 Việt Nam giành chiến thắng nhưng đó là trận thắng không phải là áp đảo về thế trận. Vì vậy, trận gặp lại sắp tới sẽ là trận đấu rất khó khăn”.

Cũng theo chân sút đang được kỳ vọng của đội tuyển U23 Việt Nam, mặc dù đang phải làm quen với sơ đồ chiến thuật mới với nhiều sự khác biệt của HLV Gong Oh Kyun nhưng bản thân Nhâm Mạnh Dũng và các đồng đội đều đang cố gắng thích nghi, hoàn thành tốt giáo án và các yêu cầu của Ban huấn luyện.

Tiền đạo Suphanat Mueanta của U23 Thái Lan. (Nguồn: Bangkok Post)

Ngoài ra, trang chủ của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã công bố tên 8 cầu thủ đáng chú ý nhất ở VCK U23 châu Á 2022 diễn ra tại Uzbekistan, trong số này có tên ngôi sao sáng của đội tuyển U23 Thái Lan, tiền đạo Suphanat Mueanta.

Suphanat sẽ là cái tên rất đáng gờm mà U23 Việt Nam phải cẩn trọng tối đa cho cuộc chạm trán của 2 đội ngày 2/6 tới trong trận mở màn bảng C.

Đội tuyển U23 Thái Lan cũng chỉ vừa mới sở hữu tiền đạo “sát thủ” của họ. HLV Alexandre Polking đã cân nhắc rất kỹ trước khi "nhường" Suphanat cho đội U23 thay vì để cầu thủ này phục vụ tại đội tuyển quốc gia dự Vòng loại ASIAN Cup 2023 cũng tại Uzbekistan từ ngày 8- 14/6.

Suphanat là mẫu trung phong cắm có tốc độ, sức càn lướt và chọn cơ hội rất tốt. Cầu thủ này vừa giúp CLB Buriram United hoàn tất "cú ăn 3" mùa này. Anh cũng từng ghi bàn vào lưới U23 Việt Nam ở vòng bảng SEA Games 30. Việc Suphanat không được CLB cho tham dự SEA Games 31 khiến CĐV Thái Lan rất tiếc nuối.

Suphanat cùng với tiền vệ Thanawat và trung vệ đội trưởng U23 Thái Lan Kritsada Kaman là những cái tên bổ sung chất lượng nhất cho HLV Srimaka tại VCK U23 châu Á.

Đội tuyển U23 Thái Lan hiện tại mạnh hơn so với SEA Games 31. Vấn đề là HLV Srimaka làm sao để kết nối các học trò thành tập thể có khả năng bùng nổ tại Uzbekistan.

U23 Thái Lan là đội tuyển dẫn đầu về quân số cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài dự giải năm nay với 9 cái tên, xếp thứ 2 là Iraq với 5 cầu thủ.

HLV Gong Oh Kyun chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự VCK U23 châu Á 2022. (Nguồn: VFF)

(theo TTXVN)

Anh Hải

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/u23-viet-nam-vs-u23-thai-lan-hlv-w-srimaka-quyet-gianh-diem-hlv-gong-oh-kyun-va-nham-manh-dung-than-trong-185709.html