U50 đồi bại đưa bé vào nhà nghỉ 'giao lưu cho vui'

Được bé gái nhờ đến đón, người đàn ông 46 tuổi chở bé gái vào nhà nghỉ rồi đòi 'giao lưu một chút cho vui'.

Đối tượng giao cấu với bé gái là Nguyễn Văn Trắc (SN 1972, huyện Đông Hòa, Phú Yên).

Quen nạn nhân từ trước, khoảng 0 giờ ngày 28/6/2018, Trắc đang ở nhà ngủ thì nhận được điện thoại của K (sinh năm 2004) nhờ qua chợ chở cô bé về nhà.

Tuy nhiên khi Trắc tới, K không chịu về nhà vì khuya quá sợ mẹ mắng nên bảo Trắc chở đi tìm nhà nghỉ để ngủ. Trắc chở K đến nhà nghỉ thuê 1 phòng ngủ chung.

Khi nằm chung giường, Trắc gác chân qua người của K nhưng cô bé không phản ứng nên Trắc làm tới đòi “giao lưu một chút cho vui”.

Không thấy bé gái phản đối nên đối tượng quan hệ với nạn nhân. Tiếp tục 4h sáng Trắc lại tiếp tục giao cấu với K một lần nữa.

Mới đây VKSND huyện Đông Hòa đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của CQĐT Công an cùng cấp đối với Nguyễn Văn Trắc về tội Giao cấu với người dưới 16 tuổi.

Thời gian qua xảy ra liên tiếp những vụ việc giao cấu với với trẻ dưới 16 tuổi. Mới đây tại Cần Thơ cũng xảy ra trường hợp tương tự.

Thanh niên quan hệ với bé gái là Nguyễn Thành Tâm (17 tuổi, ngụ tại xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ). Tâm và em B.T.K.N (chưa đủ 13 tuổi) quen nhau qua mạng xã hội rồi nảy sinh tình cảm.

Ngày 2/4/2018, sau khi nghe N tâm sự đang buồn chuyện gia đình và muốn bỏ nhà đi nên Tâm rủ N đến nhà của Nguyễn Văn Phúc tại phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ.

Trong thời gian ở tại nhà Phúc từ ngày 2/4/2018 đến ngày 5/4/2018, Tâm đã chủ động giao cấu với em N. 5 lần.

Yến Vy(Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/u50-doi-bai-dua-be-vao-nha-nghi-giao-luu-cho-vui-3364149/