U70 vừa được cứu sống tiếp tục nhảy lầu tử vong

Người đàn ông được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu vì uống thuốc tự tử bất ngờ nhảy từ lầu 3 của bệnh viện xuống đất tử vong.

Nạn nhân là ông N.H.S (61 tuổi; ngụ xã Hòn Thơm, Phú Quốc, Kiên Giang).

Ngày 22/2, ông N.H.S uống thuốc tự tử nên gia đình vội đưa vào Trung tâm Y tế huyện Phú Quốc (Kiên Giang) để cấp cứu. Đến 26/2, sức khỏe của ông S. ổn định, dự kiến ngày 27/2 sẽ xuất viện.

Tuy nhiên, đến trưa 26/2, ông S xảy ra cự cãi với gia đình rồi bất ngờ nhảy từ lầu 3 của khu điều trị xuống đất, tử vong tại chỗ.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Thi thể ông S hiện vẫn còn lưu giữ tại nhà xác của Trung tâm Y tế.

Xác nhận sự việc với báo chí, bác sĩ Lê Công Lĩnh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phú Quốc (Kiên Giang), cho biết tại trung tâm có một bệnh nhân nam vừa nhảy lầu 3 của khu điều trị Trung tâm Y tế Phú Quốc xuống đất nên tử vong.

Trung tâm Y tế huyện Phú Quốc (Ảnh NLĐ)

Trung tâm Y tế huyện Phú Quốc (Ảnh NLĐ)

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra trường hợp bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện rồi nghĩ quẩn tự tử. Trước đó sáng sớm 21/11/2018, nam bệnh nhân quê ở tỉnh Thanh Hóa đang điều trị tại Khoa tiêu hóa - Bệnh viện Bạch Mai bất ngờ nhảy từ hành lang cầu thang giữa tầng 4 và tầng 5 tòa nhà T xuống đất.

Mặc dù được các nhân viên y tế cấp cứu ngay sau đó, nhưng bệnh nhân đã tử vong do thương tích nặng.

Theo một số nhân chứng, trước khi xảy ra sự việc nam bệnh nhân này đi quanh hành lang và ôm bụng kêu đau.

Đến sáng sớm nhân lúc người thân không để ý, anh này đã ra khu vực cầu thang nhảy xuống đất.

Bảo Yến (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/gia-dinh/u70-vua-duoc-cuu-song-tiep-tuc-nhay-lau-tu-vong-3375317/