U80 dạy võ cho phụ nữ và trẻ em chống nạn xâm hại tình dục

Võ sư Meenakshi Raghavan (76 tuổi) nổi tiếng đã được Ấn Độ vinh danh như lá cờ đầu của phong trào bình đẳng giới và chống lại vấn nạn xâm hại tình dục. Bà dạy võ để mọi người tự vệ, bảo vệ cuộc sống bình an…

Video về việc luyện võ và truyền võ cho học viên của bà Meenakshi Raghavan nhiều năm qua:

Bà Meenakshi Raghavan là một Gurukkhal - Bậc thầy của môn phái võ thuật Nam Ấn Độ Kalaripayattu. Đây là một môn võ nghệ thuật cổ. Năm nay 76 tuổi, bà đã học và dạy võ suốt 69 năm qua tại ngôi trường riêng có tên là Kadathanad Kalari Sangham trong một ngôi làng nhỏ ở Kerala (Ấn Độ). Bà Meenakshi tự hào rằng mình có 150 - 170 học viên ở mọi lứa tuổi và giới tính, kể cả học viên nước ngoài đang học võ và tu dưỡng đạo đức. Điều đáng nói là học võ ở đây đều miễn phí.

Võ sư Meenakshi Raghavan

Tháng 1/2017, bà Meenakshi đã nhận được giải Padma Shri, một trong những danh hiệu khen thưởng dân sự cao nhất tại Ấn Độ vì sự cống hiến cho môn phái Kalaripayattu. Bà được xem như một nữ anh hùng khi thúc đẩy tinh thần Kalaripayattu như một cách để phụ nữ vươn tới bình đẳng giới và chống lại vấn nạn bạo lực tình dục đang hoành hành ở Ấn Độ.

Bà sử dụng nhiều loại vũ khí

Trong khi Văn phòng tội phạm quốc gia Ấn Độ thông báo rằng cứ mỗi giờ trôi qua lại có 4 báo cáo về nạn hãm hiếp thì ngày càng nhiều phụ huynh cho phép con gái của họ luyện tập bộ môn Kalaripayattu. Bản thân bà Meenakshi khuyến khích tất cả phụ nữ hãy học Kalaripayattu để có thể tự bảo vệ bản thân. Hiện phụ nữ và trẻ em gái chiếm tới 1/3 số học sinh của bà Meenakshi.

Theo bà, Kalaripayattu khiến bản thân học viên trở nên mạnh mẽ về trí lực và rèn luyện thể lực khỏe mạnh, dẻo dai. Đây là môn võ tự vệ hữu ích khi phụ nữ và trẻ em gặp nguy hiểm, họ dễ dàng khống chế kẻ tấn công mình.

Bà Meenakshi Raghavan hướng dẫn thế võ cho học viên

Bà là người phụ nữ gắn bó lâu nhất với môn võ Kalaripayattu. Bà luôn mặc Sari ngay cả khi luyện tập và thực hành Kalaripayattu. Đồ trang sức của bà là khiên và thanh kiếm thay cho những chiếc vòng tay mà phụ nữ Ấn Độ vẫn dùng.

Chồng bà, võ sư Raghavan, là người truyền mọi thế võ tinh túy nhất cho bà. Khi ông qua đời năm 2009, bà đã tiếp quản di sản của chồng mình. Cả gia đình tiếp tục luyện tập Kalaripayattu trong ngôi đền mà ông Raghavan xây dựng, đồng thời truyền bá võ thuật cho người dân địa phương.

Tuổi già nhưng chưa có ai đánh bại được bà Meenakshi Raghavan

Nhiều học viên nhỏ tuổi tìm đến trường võ của bà

Bà Meenakshi đã thực sự trở thành một biểu tượng trong lòng nhiều trẻ em Ấn Độ

Ngự Bình vice.com, yourstory.com

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/u80-day-vo-cho-phu-nu-va-tre-em-chong-nan-xam-hai-tinh-duc-post47933.html