UAE bác bỏ thông tin bị tấn công tên lửa

Thông tin này được đưa ra vài giờ sau khi nhóm phiến quân Houthi tuyên bố phóng một tên lửa hành trình về phía một nhà máy điện hạt nhân tại Abu Dhabi.

Cơ quan ứng phó khủng hoảng và khẩn cấp của Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) vừa bác bỏ thông tin lực lượng Houthi đã phóng tên lửa vào nhà máy điện hạt nhân tại thủ đô Abu Dhabi.

Nhà máy điện hạt nhân al-Barakah ở Abu Dhabi.

Cơ quan ứng phó khủng hoảng và khẩn cấp của UAE khẳng định nước này có một hệ thống phòng không có khả năng đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào. Đặc biệt, Dự án lò phản ứng ở al-Barakah được bảo vệ và miễn nhiễm với mọi khả năng.

Thông tin này được đưa ra vài giờ sau khi nhóm phiến quân Houthi tại Yemen tuyên bố sáng 3/12 đã phóng một tên lửa hành trình về phía một nhà máy điện hạt nhân tại thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).

Đây cũng là lần thứ 2 trong năm nay, phiến quân Houthi tuyên bố bắn tên lửa nhằm vào UAE, nước tham gia liên minh không kích chống Houthi tại Yemen. Hồi đầu tháng 11, Saudi Arabia cũng tuyên bố đánh chặn và phá hủy một tên lửa đạn đạo do lực lượng Houthi phóng từ Yemen .

Vụ tấn công tên lửa này có thể là động thái trả đũa của lực lượng dân quân Houthi nhằm vào các nước trong Liên minh Ả Rập tham chiến ở Yemen do Saudi Arabia đứng đầu.

Trong những ngày qua, lực lượng Đảng đại hội chung của nhân dân trung thành với Cựu Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh với sự hỗ trợ của Liên minh Ả Rập đã tấn công ác liệt các mục tiêu của lực lượng dân quân Houthi và đánh bật lực lượng này khỏi nhiều vị trí quan trọng ở thủ đô Sanaa./.

Ngọc Thạch/VOV-Cairo
Tổng hợp

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/uae-bac-bo-thong-tin-bi-tan-cong-ten-lua-703110.vov