UAE bất ngờ tiết lộ rút khỏi an ninh hàng hải Trung Đông

Sáng 31/5, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) thông báo rút khỏi liên minh an ninh hàng hải Trung Đông do Mỹ đứng đầu.

Quốc gia vùng vịnh cho biết, họ đã rút khỏi liên minh từ hai tháng trước, sau khi đánh giá các mối quan hệ an ninh.

Hãng thông tấn WAM dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao UAE cho hay: "Sau khi đánh giá liên tục về hiệu quả hợp tác an ninh với tất cả các đối tác, hai tháng trước, UAE đã rút khỏi Lực lượng Hàng hải Phối hợp (CMF)".

Cũng theo thông cáo, UAE cam kết sẽ làm việc trên tinh thần đối thoại và ngoại giao để thúc đẩy an ninh và ổn định của khu vực, đồng thời đảm bảo an toàn hàng hải trên các vùng biển theo luật pháp quốc tế.

Trụ sở của Lực lượng Hàng hải Phối hợp (CMF) đặt tại căn cứ hải quân Mỹ ở Bahrain

Trụ sở của Lực lượng Hàng hải Phối hợp (CMF) đặt tại căn cứ hải quân Mỹ ở Bahrain

CMF là lực lượng đặc nhiệm phối hợp với sự tham gia của 34 quốc gia, có trụ sở tại căn cứ hải quân Mỹ ở Bahrain, phụ trách vấn đề an ninh, chống khủng bố và chống cướp biển trên Biển Đỏ và các khu vực vùng Vịnh.

Khu vực này bao gồm một số tuyến đường vận tải quan trọng nhất thế giới, kể từ năm 2019 đã xảy ra một loạt các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran.

Cách đây khoảng 5 tuần, Iran đã bắt giữ 2 tàu chở dầu chỉ trong 1 tuần ở vùng Vịnh gần Eo biển Hormuz.

Trong đó, một tàu chở dầu mang tên Niovi bị bắt khi đang di chuyển từ Dubai về cảng Fujairah, UAE.

Trang Trần (Theo Reuters)

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/uae-bat-ngo-tiet-lo-rut-khoi-an-ninh-hang-hai-trung-dong-d592645.html