'UAE không nên bị đánh lừa bởi tầm vóc cầu thủ Việt Nam'

Tiền vệ Khaled Khamis Obaid cảnh báo tốc độ, kỹ thuật cùng sự nhanh nhẹn sẽ là vũ khí đặc biệt lợi hại của đội tuyển Việt Nam ở cuộc tiếp đón UAE trên sân Mỹ Đình.

Sở hữu thể hình vượt trội, tuyển UAE được đánh giá sẽ có lợi thế lớn ở cuộc chạm trán Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Tuy nhiên, theo tiền vệ Khaled Obaid, chính thể hình nhỏ con cùng lối chơi tốc độ của tuyển Việt Nam mới là thứ đại diện Tây Á cần đặc biệt dè chừng.

"Đội tuyển UAE cần tập trung tối đa và hết sức cảnh giác với các cầu thủ nhỏ con bên phía Việt Nam. Đó là yếu tố hết sức đặc biệt bởi họ sẽ chơi bóng với tốc độ cao. Các cầu thủ của chúng ta không được phép bị đánh lừa bởi tầm vóc của họ và gây ra tình trạng nguy hiểm cho khung thành đội nhà", Khaled chia sẻ trên Alroeya.

Tốc độ của Văn Toàn (phải) sẽ là thứ vũ khí lợi hại của đội tuyển Việt Nam trước UAE. Ảnh: Thuận Thắng.

Tốc độ của Văn Toàn (phải) sẽ là thứ vũ khí lợi hại của đội tuyển Việt Nam trước UAE. Ảnh: Thuận Thắng.

"Giai đoạn khởi động đã hết. Giờ là lúc đội tuyển UAE giành điểm, đặc biệt ở cuộc chạm trán Việt Nam để bù lại cho trận thua trước Thái Lan", cầu thủ của Al-Wasl khẳng định.

3 điểm là mục tiêu bắt buộc của đội tuyển UAE trước Việt Nam. Tuy nhiên, đó là nhiệm vụ không hề dễ dàng khi đại diện Tây Á không có sự phục vụ của ba trụ cột Ali Mabkhout, Ibrahim Khalil và Ahmed Barman ở trận đấu tới.

Bên cạnh đó, nội bộ đội bóng Tây Á cũng đang rối ren khi những quyết định của HLV Bert van Marwijk không nhận được sự ủng hộ từ giới chuyên môn cũng như khán giả nhà. Tuy nhiên, cựu tuyển thủ UAE Ismail Rashid vẫn tin tưởng tuyệt đối vào chiến lược gia người Hà Lan.

"HLV Van Marwijk công bố danh sách dựa trên những tiêu chí chính xác và sự sẵn sàng của từng cầu thủ. Ban huấn luyện hiểu được tầm quan trọng của việc giành chiến thắng ở trận đấu này. Bởi vậy, ông cùng các trợ lý đang cố gắng xây dựng chiến lược riêng nhằm đạt được mục tiêu đề ra", Ismail ủng hộ HLV trưởng đội tuyển UAE.

Tối 12/11, đội bóng Tây Á đã đặt chân tới Hà Nội. Thầy trò HLV Van Marwijk sẽ có một buổi tập làm quen sân duy nhất trước khi bước vào cuộc chạm trán tuyển Việt Nam vào lúc 20h ngày 14/11.

Đội bóng nhà giàu UAE đổ bộ Hà Nội trong đêm Đêm 12/11, đội tuyển UAE đã có mặt tại Hà Nội và sẵn sàng cho trận đấu quan trọng với tuyển Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022.

Linh Sơn

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/uae-khong-nen-bi-danh-lua-boi-tam-voc-cau-thu-viet-nam-post1012584.html