UAE nâng cao năng lực cảnh báo sớm trên không

Tập đoàn Quốc phòng Saab của Thụy Điển đã bàn giao máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không GlobalEye đầu tiên cho Không quân Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Trong một thông báo, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Saab, ông Micael Johansson cho biết, máy bay này đã hạ cánh xuống một căn cứ quân sự tại Dubai. Một lễ tiếp nhận đã được tổ chức ngay sau đó nhưng hạn chế khách mời và không có phóng viên do lo ngại virus corona chủng mới lây lan.

Ông Johansson khẳng định, đây là một mốc quan trọng trong chương trình GlobalEye của nhà thầu Thụy Điển. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến khó lường ở châu Âu cũng như Thụy Điển, Saab vẫn nỗ lực hoàn thành đúng kế hoạch đã ký với phía UAE.

Máy bay GlobalEye của Không quân UAE. Ảnh: Saab.

Hiện tại, Saab cũng đã hoàn tất việc lắp ráp 2 chiếc GlobalEye còn lại cho quốc gia Tây Á. Những chiếc máy bay này đang trong các quá trình thử nghiệm khác nhau trước khi được bàn giao cho Không quân UAE.

GlobalEye là dự án được Không quân UAE đặt hàng Saab vào tháng 11-2015 với số lượng 3 chiếc trị giá khoảng 1 tỷ USD. Thương vụ còn bao gồm huấn luyện phi công chuyển loại máy bay, đào tạo kỹ thuật viên, hỗ trợ hậu cần, phụ tùng thay thế... Đến cuối năm 2019, Abu Dhabi có ý định bổ sung thêm 2 chiếc nữa vào hợp đồng nhưng tiến độ đàm phán chưa được tiết lộ.

Được cải biên từ máy bay phản lực cá nhân loại Global 6000 của hãng Bombardier (Canada) - vốn được biết tới vì độ tin cậy và khả năng hoạt động liên tục thời gian dài.

Clip giới thiệu về máy bay GlobalEye. Nguồn: Saab.

So với các máy bay cùng phân khúc hiện tại, GlobalEye được trang bị hệ thống radar với tầm hoạt động rộng hơn và khỏe hơn gấp nhiều lần mang tên Erieye ER (450km). Bên cạnh đó, máy bay còn được trang bị hàng loạt các hệ thống tác chiến điện tử, cảm biến hiện đại để thực hiện các nhiệm vụ trên không, trên biển và trên đất liền.

Bên cạnh việc cung cấp máy bay cho UAE, Saab còn hy vọng sản phẩm của mình sẽ là ứng viên thay thế cho phi đội máy bay Boeing E-3A của NATO trong khoảng thời gian năm 2035.

Ngoài ra, công ty Thụy Điển cũng cho biết một số lực lượng quốc phòng trên thế giới, trong đó có Không quân Phần Lan và Không quân Hàn Quốc, ngỏ ý quan tâm tới GlobalEye.

PHẠM HUY (theo Defence Blog)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/vu-khi-trang-bi/uae-nang-cao-nang-luc-canh-bao-som-tren-khong-616780