UAE quyết định tăng sản lượng dầu

Đến cuối năm, các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) sẽ tăng sản lượng 600 nghìn thùng/ngày, theo thông báo ngày 11/10 của Bộ trưởng Năng lượng UAE, Suheil al-Mazroui.

Dầu UAE chờ xuất khẩu

"Theo nhu cầu của thị trường, UAE sẽ tăng sản lượng dầu trong quý III năm nay, và chúng tôi hy vọng sẽ bắt đầu tăng trưởng mạnh ngay trong tháng 10 và tháng 11", Bộ trưởng Suheil al-Mazroui cho biết. Theo ông, vào cuối năm nay, sản xuất trong nước sẽ đạt kỷ lục lịch sử 3,5 triệu thùng mỗi ngày. Theo số liệu của OPEC, trong tháng 9, UAE mỗi ngày sản xuất 2,9 triệu thùng.

Tiếp theo sau Saudi Arabia, UAE có kế hoạch nới lỏng mức hạn chế sản xuất dầu và nếu cần thì có thể phát huy hết năng lực khai thác.

Được biết, kênh truyền hình CNBC vào cuối tháng 9 đã đưa tin: Trong tháng 11, Saudi Arabia sẽ thêm vào thị trường 550 nghìn thùng mỗi ngày. Lượng hàng gia tăng sẽ được chuyển chủ yếu đến châu Á, nơi có nhiều nước đã buộc phải từ bỏ việc mua dầu mỏ của Iran từ đầu tháng 11 để né tránh lệnh trừng phạt của Mỹ. Trong số đó, Nhật Bản và Hàn Quốc đã ngừng mua hàng, Ấn Độ và Trung Quốc thì đã quyết định không tăng nhập khẩu dầu từ Iran như kế hoạch trước đó.

Riyadh tin rằng tăng trưởng trong sản xuất có khả năng dẫn đến thặng dư trên thị trường vào năm 2019. Tình trạng này sẽ càng trầm trọng thêm do nguồn cung cấp dầu đá phiến từ Hoa Kỳ không suy giảm và đồng đô la Mỹ trở nên mạnh hơn, đánh vào nền kinh tế của các nước đang phát triển. "Trên thị trường dầu mỏ, năm tới sẽ có nhiều mối đe dọa hơn là nhu cầu. Điều này có thể dẫn đến tình trạng mất cân đối thị trường một lần nữa" - một bình luận viên của hãng tin Reuters nhận định.

Theo đánh giá của OPEC, trong năm tới, nguồn cung dầu từ các nước nằm ngoài tổ chức này, do Hoa Kỳ dẫn đầu, sẽ tăng 2,4 triệu thùng/ngày, trong khi nhu cầu toàn cầu sẽ chỉ tăng 1,5 triệu thùng/ngày. Nhu cầu dầu OPEC sẽ giảm từ 32,9 triệu thùng mỗi ngày trong năm nay xuống còn 32 triệu thùng.

Nếu tình hình cung cấp dầu từ Iran trở nên tồi tệ hơn dự kiến, và giá dầu tiếp tục tăng, thì các nhà sản xuất trong khối OPEC+ có thể đồng ý tăng sản lượng chính thức - vấn đề này sẽ được thảo luận tại cuộc họp sắp tới của khối vào ngày 6-7/12.

Bá Thủy

Theo RT

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/uae-quyet-dinh-tang-san-luong-dau-517566.html