UAE sẽ lưu trữ ADN mọi công dân

(PL)- Trung tâm Dữ liệu ADN quốc gia của Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) ngày 7-10 tuyên bố UAE sẽ là nước đầu tiên trên thế giới thu thập dữ liệu ADN của mọi công dân.

Trong một năm tới, trung tâm sẽ xây dựng cơ sở hạ tầng và tuyển kỹ thuật viên, sau đó sẽ lấy mẫu ADN đầu tiên từ trẻ em và thanh thiếu niên. Chỉ tiêu phấn đấu là một triệu mẫu ADN mỗi năm và hoàn thành dự án trong 10 năm. Mẫu ADN sẽ được lưu trữ trọn đời. Mục đích nhằm lập hệ thống nhận dạng để truy tìm tội phạm, điều tra các vụ án khó, ngăn chặn tội ác, nhận dạng thi thể, đặc biệt sử dụng trong điều kiện xảy ra thảm họa. Chính phủ sẽ quy định rất khắt khe việc sử dụng mẫu ADN. Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) và các nước có thể tiếp cận dữ liệu qua các thỏa thuận hợp tác an ninh. Các ý kiến phản đối, trong đó có nhà di truyền học Anh Alec Jeffreys (người khám phá công nghệ nhận dạng qua ADN) đã cho rằng dự án của UAE vi phạm quyền tự do công dân. Năm ngoái, tòa án nhân quyền châu Âu đã từng yêu cầu chính phủ Anh phải hủy bỏ mẫu ADN của các công dân không có tội lưu trữ trong hệ thống dữ liệu. Tuy nhiên, UAE lại không thuộc quyền tài phán của tòa này.

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/news/quoc-te/view.aspx?news_id=273300