UAE tài trợ tái thiết di sản văn hóa tại Mosul

Ngày 24/4, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), UNESCO và Iraq đã ký một thỏa thuận lịch sử, theo đó UAE sẽ tài trợ 50,4 triệu đô la cho việc tái thiết di sản văn hóa tại Mosul.

Bà Audrey Azoulay, Tổng giám đốc UNESCO, rất hoan nghênh mối quan hệ đối tác này. “Đây là sự hợp tác lớn nhất và chưa từng có để xây dựng lại di sản văn hóa ở Iraq. Nhằm hiện thực hóa ý tưởng hồi sinh tinh thần Mosul của UNESCO, việc tái thiết lại nền di sản được xem như cốt lõi đem đến linh hồn sống cho toàn xã hội, mang lại cơ hội đặc biệt để thúc đẩy niềm hy vọng và sự gắn kết xã hội, từ đó làm bàn đạp cho đưa đến việc trau dồi kỹ năng cũng như việc làm cho lớp thanh niên”.

Dự án hỗ trợ của UAE liên quan đến việc khôi phục và tái thiết các địa danh lịch sử của Mosul, đáng chú ý là nhà thờ Hồi giáo Al-Nouri mang tính biểu tượng và tháp giáo đường Al-Hadba Minaret dài 45 mét, được xây dựng cách đây hơn 840 năm.

Năm đầu tiên, dự án sẽ tập trung vào việc lập hồ sơ và dọn dẹp, cũng như xây dựng kế hoạch tái thiết. Bốn năm tiếp theo sẽ tập trung vào việc khôi phục lại Tháp Nghiêng, Nhà thờ Hồi giáo Al-Nouri và các công trình liền kề. Các khu vườn lịch sử của thành phố và các không gian mở cùng cơ sở hạ tầng khác cũng là một phần của kế hoạch, dự kiến xây dựng bảo tàng tưởng niệm và bảo tàng.

Quỳnh Hoa

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/tam-nhin-unesco/uae-tai-tro-tai-thiet-di-san-van-hoa-tai-mosul-80197.html