UAE tăng cường hàng phòng ngự cho trận gặp Việt Nam

HLV Van Marwijk bổ sung vào đội hình UAE hậu vệ trái đang có phong độ cao là Yusuf Jabir cùng với Habib Al Fardan, để chuẩn bị cho trận đấu với Việt Nam tại vòng loại World Cup.

Chiều 5/11, HLV trưởng đội tuyển UAE đã công bố bản danh sách 24 cầu thủ chuẩn bị cho trận làm khách tại Việt Nam vào ngày 14/11. So với trận gặp Thái Lan hôm 15/10, đội hình UAE có một số thay đổi khi chân sút chủ lực Ali Mabkhout bị treo giò vì nhận đủ 2 thẻ vàng, Ahmed Barman và Khalil Ibrahim vắng mặt vì chấn thương.

Ông Van Marwijk bổ sung thêm hậu vệ trái chất lượng Yusuf Jabir, người đang chơi ấn tượng trong màu áo của Shabab Al Ahli tại giải vô địch quốc gia AUE, cùng với Habib Al Fardan.

Danh sách 24 cầu thủ UAE chuẩn bị đối đầu Việt Nam. Ảnh: UAEFA.

Sau trận UAE thất bại 1-2 trước Thái Lan, nhiều tờ báo của quốc gia đến từ Tây Á chỉ ra hàng thủ là tử huyệt của đội bóng này. Trong đó The National nhận định: "HLV Marwijk cần tái thiết hàng thủ. Hai bên cánh là tử huyệt của UAE khi ba bàn thua đều đến từ những pha tạt cánh. Marwijk nên trao cơ hội cho cầu thủ nhiều kinh nghiệm".

Ngoài việc củng cố hàng phòng ngự, HLV UAE cũng đau đầu với bài toán ở hàng tấn công trong trận gặp Việt Nam. Chân sút ghi bàn hàng đầu Mabkhout bị treo giò, niềm hy vọng được đặt vào Ali Saleh Ali và Ahmed Khalil.

Theo lịch, các cầu thủ UAE hội quân vào ngày 8/11, sau khi vòng 7 giải vô địch quốc gia khép lại. Đội sẽ quá cảnh ở Bangkok (Thái Lan) trước khi di chuyển tới Việt Nam vào ngày 11/11.

UAE hiện đứng thứ 3 bảng G với 6 điểm khi có 2 trận thắng và 1 thua, xếp sau Thái Lan và Việt Nam. Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và UAE diễn ra hôm 14/11 trên sân Mỹ Đình. Đội thắng ở cặp đấu này sẽ có nhiều cơ hội trong cuộc tranh ngôi nhất bảng G, vòng loại World Cup 2022.

Xếp hạng bảng G sau 4 lượt trận. Đồ họa: Minh Phúc.

Tiến Đạt

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/uae-tang-cuong-hang-phong-ngu-cho-tran-gap-viet-nam-post1010046.html