UAE tuyên án một công dân Philippines 10 năm tù vì gia nhập IS

Truyền thông địa phương ngày 25-7 đưa tin: Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) kết án một người đàn ông Philippines 10 năm tù với tội danh tham gia tổ chức IS và tuyên truyền hệ tư tưởng của tổ chức này trên mạng xã hội.

Truyền thông địa phương ngày 25-7 đưa tin: Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) kết án một người đàn ông Philippines 10 năm tù với tội danh tham gia tổ chức IS và tuyên truyền hệ tư tưởng của tổ chức này trên mạng xã hội.

Hãng thông tấn nhà nước WAM xác nhận bị cáo là một người đàn ông Châu Á 35 tuổi và cũng cho biết, đối tượng này đã bị Tòa Phúc thẩm Abu Dhabi phạt 2 triệu dirham (tương đương 544.543 USD) và sẽ bị trục xuất sau khi thụ án xong. Còn theo tờ The National và Gulf News, đối tượng này là công dân Philippines và làm nghề giúp việc. Tờ The National cũng trích lời luật sư của bị cáo nói với tòa rằng tên này không có kỹ năng chuyên môn để sử dụng các tài khoản mạng xã hội. Hiện Đại sứ quán Philippines tại UAE hoặc luật sư của bị cáo này chưa đưa ra phát biểu gì về thông tin trên.

B.NGÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_209952_uae-tuyen-an-mot-cong-dan-philippines-10-nam-tu-vi-gia-nhap-is.aspx