UAE tuyên bố sẽ chiếm ngôi đầu của tuyển Việt Nam

HLV Bert van Marwijk hài lòng với sự chuẩn bị của UAE, tuyên bố vượt qua tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022.

Đội tuyển UAE vừa có trận giao hữu thắng tưng bừng 6-0 trước Ấn Độ, với màn tái xuất ấn tượng của Ali Mabkhout.

Ali Mabkhout - người liên tục ghi bàn ở giải VĐQG UAE, tỏa sáng với cú hat-trick.

UAE vừa có trận thắng Ấn Độ 6-0

UAE vừa có trận thắng Ấn Độ 6-0

Như vậy, Ali Mabkhout có đến 4 cú hat-trick cho CLB và đội tuyển UAE trong vòng chưa đầy 2 tháng trở lại đây.

HLV Bert van Marwijk thể hiện sự hài lòng với những gì UAE trải qua (trước đó, hòa đội mạnh Iraq 0-0).

"Đội bóng đang tiến bộ", Van Marwijk lên tiếng. "Chúng tôi làm việc với nhiều cầu thủ trẻ, và họ trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhất là thể chất. Điều này mang lại cho tôi một cảm giác tốt".

Với sự tiến bộ trong thời gian qua, ông Van Marwijk tuyên bố sẽ đưa UAE đến với World Cup 2022.

Hiện tại, UAE có ít hơn tuyển Việt Nam 5 điểm, và đá ít hơn 1 trận.

Nhà cầm quân người Hà Lan nhấn mạnh đến việc giúp UAE vượt qua Việt Nam để lấy ngôi đầu bảng G.

Van Marwijk tự tin cùng UAE đi tiếp

"Chúng tôi biết đối thủ của mình, vì đã gặp họ 1 lần. Ban đầu, UAE có 3 trận sân nhà, và bây giờ chúng tôi có 4 trận.

Vì vậy, tôi nghĩ UAE có lợi thế lớn. Chúng tôi hiểu về đối thủ và lối chơi của họ.

UAE đang đứng trước cơ hội lớn để vào vòng tiếp theo".

UAE là chủ nhà toàn bộ các trận còn lại ở bảng G, lần lượt gặp Malaysia (3/6), Thái Lan (7/6), Indonesia (11/6) và Việt Nam (15/6).

Trước khi đá "chung kết bảng" với UAE, Việt Nam gặp Indonesia (7/6) và Malaysia (11/6).

TT

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-viet-nam/doi-tuyen-viet-nam/hlv-uae-tuyen-bo-lay-ngoi-dau-cua-tuyen-viet-nam-724299.html