UAE và Bahrain quyết giành 3 điểm, báo chí Trung Quốc tin Việt Nam vượt qua vòng bảng

Hôm nay (5-1), Asian Cup 2019 chính thức khởi tranh với trận đấu mở màn giữa chủ nhà Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) gặp Bahrain. Trước trận đấu này, cả hai đội đều đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để tiến sâu tại giải. Trong khi đó, trước khi bước vào trận đấu mở màn của mình, thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo nhận được những đánh giá tích cực từ truyền thông Trung Quốc.

Chủ nhà UAE có những lợi thế lớn ở trận đấu mở màn bảng A tại Asian Cup 2019 đêm nay.

Trong ngày khai mạc Asian Cup 2019 sẽ chỉ diễn ra một trận giữa chủ nhà UAE và Bahrain. Trước trận đấu đêm nay, UAE đang có nhiều lợi thế và được đánh giá cao hơn đối thủ. Theo đó, UAE đang sở hữu thành tích đối đầu vượt trội trước Bahrain. Trong 7 lần “chạm trán” tính từ năm 2007 đến nay, UAE đã giành chiến thắng đến 6 lần. Gần nhất là trận đối đầu hồi tháng 11-2016, UAE cũng giành chiến thắng trước đối thủ với tỷ số 2-0.

Phát biểu với báo giới trước trận đấu mở màn bảng A tại Asian Cup 2019, huấn luyện viên trưởng đội tuyển UAE - Alberto Zaccheroni cho biết: “Đội tuyển UAE đã có sự chuẩn bị rất tốt. Chúng tôi đã tập luyện cả trong và ngoài nước, các cầu thủ nhận được những sự hỗ trợ tốt nhất”. Vị chiến lược gia người Italy cũng thừa nhận, thời điểm hiện tại đội tuyển UAE đang có một số ca chấn thương trong đội hình nhưng đây không phải là vấn đề quá lớn với đội chủ nhà: “Có một số chấn thương, nhưng chúng tôi tin rằng những vấn đề này không phải là trở ngại tại giải đấu và UAE đang hướng tới mục tiêu là có khởi đầu tốt trước Bahrain”.

Bahrain đặt mục tiêu tạo nên bất ngờ trước đội chủ nhà UAE.

Kỳ Asian Cup lần này chứng kiến sự thay đổi lớn khi lần đầu tiên có 24 đội bóng tham dự giải. Các đội được chia làm 6 bảng, mỗi bảng 4 đội, 2 đội đứng đầu mỗi bảng và 4 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ đi tiếp vào vòng 16 đội. Chính vì thế, huấn luyện viên Alberto Zaccheroni đánh giá, giải đấu năm nay hứa hẹn sẽ có nhiều bất ngờ xảy ra: “Kể từ World Cup 2002 và thực sự là từ Asian Cup 2011, chúng ta đã thấy được sự cải thiện rõ rệt cả về thể lực và chiến thuật của các đội bóng châu Á. Tại Asian Cup 2019, chúng ta sẽ thấy được sự cân bằng về chất lượng của các đội. Tôi tin rằng, đội giành chức vô địch Asian Cup 2019 là nhờ những chi tiết rất nhỏ”.

Bên cạnh đó, đội trưởng Ismail Matar của UAE cũng đánh giá rất cao 24 đội bóng tham dự Asian Cup lần này khi cho biết: “Tất cả các đội bóng tham dự giải đấu đều có cơ hội như nhau trong cuộc đua giành ngôi vô địch bởi tất cả các đội đều có lực lượng đồng đều”. Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà, tiền đạo 35 tuổi cũng bày tỏ hy vọng sẽ cùng các đồng đội thi đấu tốt hơn so với giải đấu năm 1996 khi UAE để thua trước Saudi Arabia ở trận chung kết sau loạt sút luân lưu cân não.

Ở phía bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Miroslav Soukup của Bahrain cũng đặt mục tiêu cùng các học trò tạo nên bất ngờ trước đội chủ nhà UAE. Thậm chí đoàn quân của ôngMiroslav Soukup đang hướng tới mục tiêu giành vị trí cao hơn những gì mà họ đã đạt được tại Asian Cup 2004 - giải đấu mà họ đã đứng vị trí thứ 4.

Phát biểu với báo giới, huấn luyện viên Miroslav Soukup thừa nhận: “Chúng tôi chắc chắn không phải là đội bóng được yêu thích ở bảng đấu của mình, nhưng chúng tôi vẫn có thể tạo bất ngờ. Bahrain đã có rất nhiều tiến bộ, đặc biệt là trong năm ngoái và chúng tôi đã sẵn sàng cho giải đấu này”.

Chia sẻ về mục tiêu trong trận đấu với chủ nhà UAE đêm nay, vị chiến lược gia người Cộng hòa Séc cho biết muốn tạo nên bất ngờ: “Tôi hy vọng các cầu thủ Bahrain sẽ có khao khát để giành chiến thắng trong trận đấu với UAE. Tất nhiên chúng tôi có thể thua, nhưng tôi muốn các cầu thủ của mình rời sân vào cuối trận với cái đầu ngẩng cao. Chúng tôi biết rõ chất lượng đội hình của UAE, họ cũng là đội bóng được yêu thích nhất tại bảng A. Nhưng trong bóng đá bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra”.

Huấn luyện viên Miroslav Soukup khẳng định, dù Bahrain đang sở hữu một đội hình trẻ nhưng có sự cân bằng tốt ở các vị trí trên sân: “Khi tôi đến Bahrain, chúng tôi đã bắt đầu những sự thay đổi trong đội hình. Bây giờ chúng tôi có một đội hình rất trẻ nhưng tôi không nghĩ rằng đây là một vấn đề. Trên thực tế, tôi quan tâm nhiều hơn đến cách các cầu thủ của chúng tôi thi đấu. Tôi cảm thấy Bahrain có một sự cân bằng tốt trong toàn đội”.

HLV Park Hang Seo và đội tuyển Việt Nam được chào đón khi có mặt tại UAE chuẩn bị cho Asian Cup 2019.

Trong khi đó, để chuẩn bị cho giải đấu này, đội tuyển Việt Nam đã hành quân tới UAE trong ngày 4-1. Ngay tại sân bay Abu Dhabi, thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo đã nhận được sự đón tiếp nồng nhiệt của đại diện Đại sứ quán Việt Nam cùng đông đảo người hâm mộ Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại UAE. Đây cũng là một ngày nhiều ý nghĩa với vị chiến lược gia người Hàn Quốc khi cũng là ngày sinh nhật lần thứ 60 của ông.

Trước khi bước vào trận đấu đầu tiên tại giải đấu châu lục, đội tuyển Việt Nam đã nhận được những đánh giá tích cực từ tờ Sohu của Trung Quốc. Mở đầu bài viết nhận định về cơ hội của tuyển Việt Nam tại giải, tác giả của bài báo viết: “Trong quá khứ, đội tuyển Việt Nam gần như không có tiếng nói ở đấu trường châu lục. Dù vậy, họ đã tiến bộ rất nhanh. Ngôi Á quân ở giải U23 châu Á 2018 là minh chứng tiêu biểu nhất. Việc cạnh tranh với Iran, Iraq là vô cùng khó khăn nhưng Việt Nam đủ sức vượt qua Yemen để có thể đi tiếp với tư cách một trong bốn đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất”.

Lịch thi đấu chính thức Asian Cup 2019.

Tác giả bài báo trên tờ Sohu đánh giá, tại bảng D cả Iran và Iraq đều có sự vượt trội so với những đối thủ còn lại và đây chính là hai đội giành vé trực tiếp vào vòng 16 đội ở Asian Cup 2019: “Ở bảng này, Iran và Iraq quá mạnh. Việc vượt qua vòng bảng không phải là vấn đề gì quá lớn với họ. Tuyển Việt Nam cũng có nhiều cơ hội đi tiếp. Còn Yemen thực sự đuối so với những đối thủ còn lại. Họ gần như không có cơ hội vượt qua vòng bảng”.

Theo lịch thi đấu đã được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) công bố, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu 2 trận đầu tiên của vòng bảng tại Thủ đô Abu Dhabi (gặp Iraq trên sân vận động Zayed Sports City ngày 8-1 và gặp Iran trên sân vận động Al Nahyan ngày 12-1). Trận đấu cuối cùng của vòng bảng, thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ di chuyển sang thành phố Al Ain để thi đấu với Yemen trên sân Hazza Bin Zayed ngày 16-1.

Đức Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/uae-va-bahrain-quyet-gianh-3-diem-bao-chi-trung-quoc-tin-viet-nam-vuot-qua-vong-bang/