UAV Bayraktar TB2 Ukraine gần như 'tuyệt chủng' dưới hỏa lực của Nga?

Hãng tin Avia của Nga cho biết, trong một tháng, 35 trong số 36 UAV Bayraktar TB2 của không quân Ukraine đã bị hỏa lực Nga phá hủy. Hiện Kiev chưa bình luận về thông tin trên.

Truyền thông Nga cho biết, trong tháng diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Lực lượng vũ trang Ukraine đã mất 98% số UAV Bayraktar TB2.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong số 36 máy bay không người lái tấn công Bayraktar TB2 đang phục vụ cho Ukraine tính đến ngày 24 tháng 2 năm 2022, thì có tới 35 chiếc đã bị hỏa lực Nga phá hủy.

Truyền thông Nga cho biết, với tỷ lệ bị phá hủy quá cao như vậy cho thấy UAV Bayraktar TB2 đang thể hiện sự kém hiệu quả.

"Điều này cũng cho thấy loại máy bay không người lái không mạnh mẽ như Thổ Nhĩ Kỳ từng quảng bá", truyền thông Nga nhấn mạnh.

“Đúng như dự đoán, sự xuất hiện của các máy bay không người lái tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ phục vụ Ukraine đã không dẫn đến bất kỳ bước ngoặt nào", chuyên gia của trang Avia nhận xét.

Trang Avia của Nga cho biết, máy bay tấn công không người lái Bayraktar TB2 chỉ phù hợp với việc trinh sát đường không mà thôi.

Hiện phía Ukraine vẫn chưa lên tiếng về việc truyền thông Nga đưa ra, dù vậy giới phân tích cho rằng đây không loại trừ là đòn đánh trên mặt trận truyền thông nhằm hạ giá vũ khí Ukraine của Moscow.

Thực tế cho thấy với đơn giá chỉ vào khoảng 5 triệu USD một chiếc, UAV Bayraktar TB2 đã và đang cho thấy chúng là loại vũ khí có hiệu suất tốt nhất trong tầm giá.

Trước đó phía Nga chỉ thừa nhận đã có tổng cộng đã có 6 hệ thống phòng không Pantsir-S1 ở Syria và Libya đã bị UAV Bayraktar TB2 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất phá hủy, phía Thổ Nhĩ Kỳ thì cho biết con số này lên tới 20 hệ thống. Ở chiều ngược lại cũng đã có một số chiếc UAV Bayraktar TB2 đã bị Pantsir-S1 hạ gục.

Nhiều bằng chứng được phía Ukraine đưa ra cho thấy UAV Bayraktar TB2 đã gây ra những thiệt hại đáng kể cho lực lượng Nga đang tham chiến tại Ukraine.

Máy bay tấn công không người lái Bayraktar TB2 đánh dấu bước nhảy vọt của nền công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, đây được coi là môt trong các UAV chiến đấu mạnh nhất thế giới.

Tại chiến trường Syria, dòng UAV này đóng vai trò chủ lực trong phi đội máy bay tấn công không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ nhắm vào quân đội Syria.

Nạn nhân của chiếc UAV này rất đa dạng từ xe tăng chủ lực, xe chiến đấu bộ binh, xe bọc thép chuyển quân cho tới các tổ hợp phòng không.

UAV Bayraktar TB2 có thể mang theo bốn tên lửa chống tăng UMTAS cũng do Thổ Nhĩ Kỳ phát triển.

Mỗi quả tên lửa UMTAS có trọng lượng hơn 37 kg và được gắn hai bên cánh của UAV Bayraktar TB2. UMTAS có đường kính khoảng 160mm với tầm bắn tối thiểu là 500m và tối đa là 8.000m.

Ngoài ra UAV này còn có khả năng mang theo các loại tên lửa khác như MAM-C, MAM-L với sức công phá cũng rất đáng nể.

Nhằm tránh cho việc UAV Bayraktar TB2 bị tấn công bởi hệ thống phòng không vác vai của đối phương, nhà phát triển khuyến cáo các bên sử dụng nên cho chúng bay ở độ cao trên 5.000 m.

UAV Bayraktar TB2 liên tục gặt hái thành công trên chiến trường và cả trên thị trường xuất khẩu khi được nhiều quốc gia đặt mua.

Loại máy bay không người lái này được phát triển bởi kỹ sư Selcuk Bayraktar, cựu sinh viên Học viên MIT của Mỹ. Tiền đề của sự ra đời UAV Bayraktar TB2 là do Washington từ chối bán UAV MQ-9 cho Ankara.

UAV Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ được hoàn thiện với sự giúp đỡ công nghệ từ các nước như Áo, Canada, Đức và Anh.

Cụ thể, chúng đang sử dụng động cơ do tập đoàn Rotax của Áo sản xuất, cảm biến quang điện tử do hãng Wescam của Canada hoặc hãng Hensoldt của Đức sản xuất, còn giá treo vũ khí lại do một hãng đến từ Anh chế tạo.

UAV Bayraktar TB2 có thiết kế với phần cánh đuôi hình chữ V ngược kế hợp với phân đuôi dọc chạy dài, ở giữa là phần cánh quạt đẩy.

Kiểu thiết kế này giúp cho UAV Bayraktar TB2 hoạt động ổn định và tiết kiệm nhiên liệu. Chúng có thể hoạt động liên tục trên không trong 27 giờ.

Một hệ thống tác chiến hoàn chỉnh của dòng máy bay chiến đấu không người lái này sẽ bao gồm 6 UAV Bayraktar TB2, 2 trạm điều khiển mặt đất cùng các hệ thống phát - thu sóng đa kênh điều khiển.

Mỗi chiếc UAV Bayraktar TB2 được trang bị hệ thống điện tử hàng không với 3 kênh thu phát tín hiệu điều khiển dự phòng.

Các hệ thống điện tử hàng không với thuật toán thông minh được mã hóa cho phép UAV chiến đấu hoạt động một cách tự động.

Với khả năng hoạt động cách xa trạm điều khiển tới 150 km, phạm vi hoạt động nếu điều khiển qua vệ tinh sẽ càng lớn hơn, vì thế rất thuận lợi trong sử dụng chiến đấu.

Với tốc độ bay lên tới 130 km/h, độ cao hoạt động tối đa có thể lên tới 8.200 m và có tải trọng vũ khí lên tới 150kg, UAV Bayraktar TB2 hiện là một trong các dòng máy bay chiến đấu không người lái tốt nhất thế giới.

Sự thành công UAV Bayraktar TB2 Thổ Nhĩ Kỳ cả trên chiến trường và trong thương trường khiến Nga, Mỹ và Trung Quốc từ bất ngờ đến lo ngại.

Ngoài việc chúng chiếm thị phần, thì sự phổ biến của dòng vũ khí đáng gờm này có thể dẫn tới một lúc nào đó, các đối thủ tiềm tàng sẽ dùng UAV Bayraktar TB2 chống lại họ hoặc các đồng minh của những nước này.

NATO vẫn đang bất đồng về việc làm thế nào để chuyển giao chiến đấu cơ cho Ukraine. Và khi không quân Ukraine đang bị Nga làm tổn hại nghiêm trọng, UAV Bayraktar TB2 trở thành lối thoát duy nhất mang lại hy vọng cho Ukraine.

Trước đó cũng đã có bằng chứng cho thấy hôm 9/3, phía Ukraine đã đem máy bay vận tải để không vận thêm máy bay UAV Bayraktar TB2 trong bối cảnh chiến sự vẫn đang diễn ra ác liệt. Như vậy con số máy bay UAV Bayraktar TB2 của Ukraine có thể cao hơn nhiều so với 36 chiếc được thừa nhận trước đó.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/uav-bayraktar-tb2-ukraine-gan-nhu-tuyet-chung-duoi-hoa-luc-cua-nga-post499869.antd