UAV cảm tử Lancet diệt 698 mục tiêu sau 872 lần xuất kích

UAV cảm tử Lancet là vũ khí rất hiệu quả của Nga trên chiến trường, nó đạt xác suất tiêu diệt mục tiêu lên tới 80%.

Tính từ thời điểm tháng 2/2022 cho đến ngày 29/12/2023, binh sĩ Nga đã sử dụng tổng cộng 872 chiếc UAV cảm tử Lancet trên chiến trường, nhà sản xuất Zala Aero cho biết.

Đại diện công ty Zala Aero tiết lộ thêm, những chiếc máy bay không người lái cảm tử cực kỳ lợi hại này đã phá hủy thành công tới 80% số mục tiêu mà chúng có nhiệm vụ phải tiêu diệt, điều này đồng nghĩa với 698 đối tượng đã bị hủy diệt.

Theo đại diện công ty chế tạo, những cải tiến đáng chú ý về tính năng kỹ thuật của UAV cảm tử Lancet trong giai đoạn vừa qua chủ yếu là do được tích hợp trí tuệ nhân tạo, giúp vũ khí này thêm phần lợi hại.

Một cải tiến đáng chú ý nữa của chiếc Lancet là khả năng hoạt động trong điều kiện tầm nhìn cực thấp, đi kèm thay đổi trong cấu trúc của chiếc máy bay không người lái, chẳng hạn như việc bổ sung module quang điện tử thế hệ mới.

Điều này đã được chính Quân đội Ukraine phát hiện sau khi họ thu giữ được một chiếc Lancet chưa nổ vào tháng 11/2023. Khí tài này sẽ giúp tăng cường hoạt động của máy bay không người lái cảm tử ngay cả trong điều kiện thời tiết âm u nhất, hoặc trong các phi vụ ban đêm.

Theo nguồn tin từ Nga, việc nâng cấp chiếc Lancet được thực hiện theo từng bước, các phiên bản đều được sử dụng ngay ngoài chiến trường, điều này cho thấy các đơn vị Quân đội Nga nhiều khả năng đang có trong biên chế các thế hệ UAV cảm tử khác nhau.

Đại diện công ty Zala Aero nêu bật chiến thắng của chiếc máy bay không người lái cảm tử lợi hại này trước các phương tiện chiến đấu bao gồm xe tăng, pháo binh, xe thiết giáp và tàu đổ bộ của Lực lượng vũ trang Ukraine.

Điều cần quan tâm tiếp theo là nhà sản xuất chưa tiết lộ nhiều về phiên bản nâng cấp của Lancet có tên gọi Izdeliye 53 (Sản phẩm 53), đây là một bản nâng cấp rất mới và việc sử dụng trên chiến trường có thể mới ở quy mô nhỏ.

Phiên bản Izdeliye 53 khác biệt so với các mẫu Lancet trước đây khi trang bị cánh xoắn ốc, có thể triển khai từ ống phóng, nó đã thay đổi hoàn toàn so với hình dạng kết cấu khung thân chiếc UAV cảm tử truyền thống.

Bên cạnh đó với Izdeliye 53, Quân đội Nga có thể tạo ra một "bầy đàn" máy bay không người lái chỉ với một lần kích hoạt, cách triển khai tương tự pháo phản lực phóng loạt khi tung ra tối đa 4 chiếc UAV cảm tử trong đợt tấn công lớn.

Chưa dừng lại đây, Công ty Zala Aero thuộc còn công bố việc tạo ra một máy bay không người lái thế hệ mới mang tên “Izdeliye 55 - Sản phẩm 55”, sử dụng thiết kế khí động học cánh lái hình chữ X của dòng Lancet.

Chiếc máy bay không người lái sử dụng động cơ điện và tuyệt đối an toàn cho người điều khiển, đây là ưu điểm chính của nó so với các loại đạn tuần kích tương tự.

Chiếc UAV tầm ngắn này rất dễ điều khiển, được trang bị bệ phóng dạng container để triển khai từ xa, đi kèm với đường truyền video chất lượng cao trong thời gian thực và khi di chuyển về phía một vật thể, nó sẽ chọn góc tiếp cận tối ưu nhằm tăng hiệu quả phá hủy mục tiêu.

Cùng với đó, các tính năng kỹ chiến thuật của Sản phẩm 55 được khẳng định sẽ khiến nó gần như bất khả xâm phạm trước các hệ thống tác chiến điện tử của đối phương.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/uav-cam-tu-lancet-diet-698-muc-tieu-sau-872-lan-xuat-kich-post563098.antd