UAV Dực Long Trung Quốc nhái Mỹ từ A đến Z

Từ kiểu dáng máy bay tới trạm điều khiển mặt đất của UAV Dực Long đều giống hệt các hệ thống UAV do Mỹ phát triển.

Đầu năm 2015, UAV Dực Long do Trung Quốc tự nghiên cứu đã lần đầu tiên tiến hành bay thử nghiệm biên đội. Theo kế hoạch, số lượng lớn loại UAV này sẽ được bàn giao chính thức trong năm 2015.

Đầu năm 2015, UAV Dực Long do Trung Quốc tự nghiên cứu đã lần đầu tiên tiến hành bay thử nghiệm biên đội. Theo kế hoạch, số lượng lớn loại UAV này sẽ được bàn giao chính thức trong năm 2015.

Chuyên gia quân sự Trung Quốc cho biết, sự phát triển của UAV Dực Long đã khá hoàn thiện và sẽ sớm được chuyển giao cho quân đội nước này. Tuy là Trung Quốc tự phát triển nhưng Dực Long có đường nét giống hệ UAV Predator và Reaper.

Theo chuyên gia quân sự Trung Quốc Doãn Trắc, UAV Dực Long sẽ chủ yếu dùng để trinh sát quy mô lớn, như tuần tra trên tuyến biên giới.

"UAV Dực Long có khả năng mang theo vũ khí, cho nên sau khi cảnh báo các hình vi như xâm phạm không hiệu quả thì máy bay này có thể sử dụng hành động vũ lực", truyền thông Trung Quốc cho biết.

Cận cảnh một trong 2 chiếc UAV Dực Long bay thử nghiệm. Ở đầu mũi máy bay có một tổ hợp trinh sát quang điện tử, trên cánh có 2 mấu treo vũ khí.

Hoạt động bay thử nghiệm lần này cho thấy hệ thống thông tin liên lạc của UAV Dực Long đã đạt tiêu chuẩn, máy bay và nhân viên mặt đất đều có thể tiếp nhận tín hiệu rất tốt, sự phối hợp giữa hai bên cũng đã được kiểm tra.

Trong ảnh, UAV Dực Long mang theo 2 quả đạn tên lửa trên cánh.

Hai chiếc UAV Dực Long bay phối hợp trên không.

Bố cục trạm điều khiển mặt đất UAV Dực Long giống hệt của Mỹ.

Hình ảnh truyền từ camera trên UAV chiến đấu Dực Long.

Dù chỉ hiển hiện 2 điểm treo nhưng truyền thông Trung Quốc tuyên bố rằng UAV Dực Long có thể mang tới 6 đơn vị tên lửa, bom.

Hình ảnh cho thấy UAV Dực Long đã được sản xuất loạt mức độ thấp.

Bằng Hữu

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/vu-khi/uav-duc-long-trung-quoc-nhai-my-tu-a-den-z-441934.html