UAV Globak Hawk của Mỹ bất ngờ xuất hiện gần căn cứ Nga tại Syria

Máy bay không người lái (UAV) chiến lược RQ-4B Global Hawk của Không lực Mỹ đã thực hiện chuyến bay trinh sát kéo dài nhiều giờ dọc theo bờ biển Syria – nơi có căn cứ Tartus của hải quân Nga và căn cứ không quân Hmeimim của Nga tọa lạc.

Máy bay trinh sát không người lái Global Hawk của Mỹ.

Theo dữ liệu giám sát từ trang PlaneRadar.ru – chiếc UAV trên đã có một loạt chuyến bay gần các căn cứ của Nga, đôi khi tiếp cận chúng ở khoảng cách 35-45km. Dữ liệu tiếp theo cho thấy máy bay này bay dọc bờ biển Israel và Lebanon, từ đó có thể quan sát khu vực thủ đô Damascus của Syria.

Chuyến bay trên được thực hiện ở độ cao khoảng 16.000 mét so với vùng biển quốc tế ở phía đông Địa Trung Hải. Tuy nhiên, chiếc UAV của Mỹ này không vi phạm lãnh hải của Syria.

Global Hawk được thiết kế để tiến hành trinh sát trên không và đi sâu vào lãnh thổ của địch trong một thời gian dài. Máy bay này có trọng lượng bay 15 tấn và sải cánh 40 mét, đồng thời nó có thể tuần tra trong 30 giờ ở độ cao tới 18km. Khi bay ở độ cao lớn, Global Hawk có khả năng khảo sát những vùng rộng lớn, tiến hành trinh sát các mục tiêu với độ phân giải cao và truyền thông tin tình báo cho chỉ huy trong thời gian thực.

Theo Sputnik

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/uav-globak-hawk-cua-my-bat-ngo-xuat-hien-gan-can-cu-nga-tai-syria-4047506-d.html