UAV hiện đại nhất của Thổ Nhĩ Kỳ vừa bị Su-35 Nga 'nắn gân' tại Syria

Máy bay không người lái (UAV) hiện đại ANKA-S Thổ Nhĩ Kỳ đã cố gắng đi vào không phận căn cứ không quân của Nga ở thành phố Kamyshly, Syria.

Sáng 31/10, một máy bay chiến đấu Su-35 của Nga đã xuất kích, sau khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ điều máy bay không người lái tấn công ANKA-S tới khu vực có căn cứ không quân của Nga ở Kamishli.

Sáng 31/10, một máy bay chiến đấu Su-35 của Nga đã xuất kích, sau khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ điều máy bay không người lái tấn công ANKA-S tới khu vực có căn cứ không quân của Nga ở Kamishli.

Máy bay không người lái đã cố gắng tiếp cận biên giới Syria và đi vào không phận thành phố Kamyshly, nơi có căn cứ không quân của Nga.

Ngay lập tức, chiếc chiến đấu cơ Su-35 mang đầy đủ vũ khí của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã xuất kích.

Tiêm kích Su-35 của Nga phản ứng ngay lập tức khi máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ xuất hiện. Điều này truyền đi thông điệp mạnh mẽ rằng, bất kỳ hành động khiêu kích và căng thẳng leo thang nào đều có thể dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng.

Được biết UAV ANKA-S là dòng máy bay chiến đấu kiêm trinh sát không người lái hiện đại hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong nhiệm vụ chiến đấu, chúng có thể mang theo bom thông minh hoặc tên lửa không đối đất có điều khiển.

Loại tên lửa không đối đất do Thổ Nhĩ Kỳ phát triển dành riêng cho UAV có định danh là MAM, đây được coi là một trong những vũ khí nguy hiểm nhất thế giới hiện nay.

Trong nhiệm vụ trinh sát, ANKA-S sẽ sử dụng những cảm biến tối tân với hàng loạt camera độ phân giải cao để quét mọi nghi vấn trên mặt đất.

ANKA-S là biến thể mới nhất trong dòng UAV ANKA được Thổ Nhĩ Kỳ phát triển thành công vào năm 2010.

UAV ANKA-S ra đời vào năm 2013 và được quân đội Thổ Nhĩ Kỳ chính thức đặt mua vào cùng năm.

Đơn hàng đầu tiên gồm 10 chiếc ANKA-S và 12 trạm điều khiển mặt đất với tổng trị giá 290 triệu USD.

ANKA-S có trọng lượng cất cánh tối đa lên tới 1.700kg với chiều dài 8,6m, sải cánh 15,5m và chiều cao 3,25m.

Chúng được trang bị một động cơ diesel tăng áp TEI-PD170 với công suất 170 mã lực.

Với động cơ này giúp cho chiếc ANKA-S có thể đạt vận tốc tối đa 217km/h, tốc độ hành trình 204km/h, trần bay 9.144m.

Thời gian hoạt động liên tục trên không lên tới 30 giờ. Phạm vi chiến đấu của ANKA-S là 1.447km.

Máy bay được trang bị hệ thống điện tử hiện đại với nhiều loại cảm biến như ASELFLIR-300T, SAR/GMTI, ISAR, INS/GPS và hệ thống cảm biến dữ liệu không khí.

Với tải trọng vũ khí 350kg, UAV ANKA-S có thể mang theo rocket, bom thông minh hoặc tên lửa dẫn đường hiện đại.

Hiện Thổ Nhĩ Kỳ đang tiếp tục đặt hàng thêm loại UAV tối tân này để trang bị cho quân đội, ngoài ra họ cũng tiếp thị chúng ra thị trường xuất khẩu.

Theo Việt Hùng/ANTĐ

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/uav-hien-dai-nhat-cua-tho-nhi-ky-vua-bi-su-35-nga-nan-gan-tai-syria-1617283.html