UAV tự sát Lancet 'tìm - diệt' pháo tự hành CAESAR của Ukraine

Một khẩu pháo tự hành CAESAR của Ukraine đã thoát được đòn tấn công đầu tiên của chiếc UAV tự sát Lancet của Nga; nhưng khi vào chỗ ẩn nấp, thì đòn tấn công thứ hai từ một chiếc Lancets khác ập tới.

Pháo tự hành Caesar phiên bản 6×6 của Pháp viện trợ cho Ukraine. Nguồn bulgarianmilitary.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, vào ngày 23/6/2023, một UAV Lancet của Nga đã phá hủy một khẩu lựu pháo tự hành 155mm CAESAR 6×6 của Ukraine ở vùng Zaporizhzhia, nơi diễn ra nhiều trận đánh trong chiến dịch phản công của Ukraine. CAESAR là loại pháo tự hành được đánh giá là hiện đại nhất của Pháp hiện nay.

Tờ Bulgarial Military đăng tải đoạn video cho thấy cuộc chạm trán căng thẳng giữa UAV Lancet của Nga và khẩu đội pháo CAESAR của Ukraine. Người điều khiển CAESAR khéo léo cố gắng tránh đòn tấn công đầu tiên của chiếc UAV tự sát, và di chuyển vào hàng cây ven đường; nhưng đòn đánh thứ hai của chiếc UAV Lancet đã không cho kíp pháo thủ CAESAR cơ hội.

Khẩu pháo Caesar xấu số bị chiếc UAV tự sát Lancet khóa chuẩn bị tấn công. Nguồn Twitter.

UAV Lancet, là một loại máy bay không người lái tự sát thông minh của Nga, đã chứng minh khả năng chống lại các vũ khí tiên tiến trên mặt đất.

Quân đội Ukraine gần đây đã nhận được viện trợ bổ sung từ Bộ Quốc phòng Pháp và Đan Mạch. Đan Mạch đã cung cấp 19 khẩu pháo CAESAR với cấu hình 8×8 và Pháp đóng góp 30 khẩu CAESAR 155mm với cấu hình 6×6.

Nổi tiếng về tính cơ động, hỏa lực và tầm bắn, pháo tự hành bánh hơi CAESAR từng được kỳ vọng sẽ thay đổi cuộc chiến đối với khả năng phòng thủ của Ukraine; do tính năng kỹ chiến thuật của loại lựu pháo của Pháp, CAESAR được coi là một lợi thế đáng kể trước pháo binh Nga.

Tuy nhiên, chiến trường Ukraine lại vẽ nên một bức tranh khác, cho thấy sức mạnh nổi bật của công nghệ máy bay không người lái của Nga trong việc chống lại vũ khí mặt đất tiên tiến như vậy.

UAV tự sát Lancet của Nga. Nguồn Topwar

Việc Ukraine để mất những khẩu lựu pháo như vậy trước các đòn tấn công của Nga là những thiệt hại rất lớn; nhưng Quân đội Ukraine vẫn còn số lượng đáng kể những khẩu pháo như vậy và vẫn được họ sử dụng.

Việc những chiếc UAV tự sát rẻ tiền của Nga liên tiếp hạ gục vũ khí hạng nặng tối tân của Ukraine, đặt ra câu hỏi về thay đổi phương thức tiến hành chiến tranh trong thời đại kỹ thuật số và trạng thái cân bằng quyền lực trong khu vực.

Những công bố của Bộ Quốc phòng Nga cho thấy một bức tranh sống động về chiến trường. Một khẩu lựu pháo CAESAR, từng là biểu tượng của sức mạnh phương Tây, giờ đã bị sức mạnh của Nga xóa sổ, trở thành đống đổ nát.

Nhà hoạt động xã hội người Pháp Xavier Moreau đã tuyên bố vào tháng 5 rằng, hiện Quân đội Ukraine không có loại đạn phù hợp cho lựu pháo Caesar do Pháp cung cấp.

Lý do là loại đạn tăng tầm, có tầm bắn tới 40 km rất đắt tiền và không được sản xuất tại Pháp. Điều này cho thấy Pháp có thể cần phải trả tiền cho Đức để mua loại đạn này.

Đạn pháo 155mm dùng cho pháo tự hành Caesar của Pháp. Nguồn Naver

Trong một cuộc phỏng vấn video của hãng tin Nga RIA Novosti, Moreau bày tỏ lo ngại về màn trình diễn của Caesar ở Ukraine. Ông tuyên bố rằng, "Pháo tự hành Caesar không phù hợp lắm cho cuộc xung đột ở Ukraine, bị hao mòn nhanh và khó sửa chữa".

Moreau chỉ ra rằng, việc sửa chữa một khẩu lựu pháo của Caesar là một quá trình phức tạp, mà ông gọi là "bí mật của Caesar".

Moreau là một nhà hoạt động người Pháp và là chủ sở hữu của Sokol Holding, một công ty an ninh có trụ sở tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR). Ông thuê các cựu thành viên quân đội từ Pháp và Nga.

Trước đó, ông Moreaulà một sĩ quan dù trong đơn vị tinh nhuệ của Quân đội Pháp. Ông cũng là một tác giả đã xuất bản một số tác phẩm thảo luận về tình hình địa chính trị của Nga và Ukraine. Ngoài ra, Moreau còn mang hai quốc tịch Pháp và Nga.

Nhà hoạt động người Pháp Moreau, người đã có những phân tích sâu về pháo Caesar. Nguồn bulgarianmilitary.

Các cuộc thảo luận gần đây về pháo Caesars Pháp ở Ukraine đã giảm. Điều này có thể là do số pháo tự hành 155mm Caesar của Ukraine đã không còn hoạt động vì nhiều lý do, giống như loại UAV TB-2 của Thổ Nhĩ Kỳ, đã gần như “tuyệt chủng” trên bầu trời Ukraine.

Pháo tự hành 155mm CAESAR do Tập đoàn Nexter của Pháp phát triển; được đánh giá là loại pháo tự hành bánh hơi hiện đại nhất thế giới hiện nay; Caesar có các biến thể 6×6 và 8×6; tốc độ tối đa của Caesar là 80 km/h trên đường nhựa; dự trữ hành trình 600 km, với tốc độ 50 km/h,

CAESAR có lớp giáp bảo vệ STANAG 4569 Cấp 2, toàn bộ pháo nặng 18 tấn, dài 10 mét và cao gần 4 mét; bao gồm một pháo tự hành, hệ thống tự xác định tọa độ trận địa theo kiểu quán tính; radar đo sơ tốc đầu nòng và hệ thống điều khiển hỏa lực tự động, có thể kết nối với bất kỳ hệ thống C4I nào.

Pháo tự hành Caesar của Quân đội Pháp chiến đấu ở Mali. Nguồn Nexter

Caesar sử dụng pháo cỡ nòng 155mm, chiều dài nòng gấp 52 cỡ đạn; tốc độ bắn tối đa 69 viên/phút. Tầm bắn từ 4,5 đến 40 km, có thể mở rộng đến 50 km với đạn pháo đạn tăng tầm kiểu phản lực.

CAESAR sử dụng hệ thống nạp đạn bán tự động, phần tử bắn nạp vào hệ thống điều khiển hỏa lực và pháo tự động lấy phần tử, mà không cần thao tác bằng tay của pháo thủ.

CAESAR có thể bắn tất cả các loại đạn tiêu chuẩn NATO hoặc ERFB. Với cỡ nòng 39/52, bao gồm cả đạn thông minh. Thời gian chuyển thế từ hành quân sang chiến đấu 60 giây và được sử dụng bởi khẩu đội từ 4-5 pháo thủ.

Pháo Caesar đã được sử dụng trong nhiều nhiệm vụ khác nhau của Pháp ở Afghanistan, Lebanon, Mali và Iraq. Nó có thể được vận chuyển bằng máy bay vận tải quân sự C-130/A400/IL76/C-17 hoặc thả dù xuống chiến trường, khi máy bay không có đường băng hạ cánh.

Video UAV tự sát Lancet của Nga săn đuổi khẩu Caesar ở chiến trường Miền Đông Ukraine. Nguồn Twitter.

Tiến Minh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/uav-tu-sat-lancet-tim-diet-phao-tu-hanh-caesar-cua-ukraine-1872362.html