Uber chuẩn bị thâu tóm công ty giao hàng thực phẩm Deliveroo

Hãng xe công nghệ Uber đang nhăm nhe tiến vào thị trường giao hàng thực phẩm bằng thương vụ mua lại Deliveroo.

Hãng xe công nghệ Uber đang đàm phán để mua công ty giao hàng thực phẩm Deliveroo, tờ Bloomberg đưa tin hôm 20/9, trích dẫn nguồn tin quen thuộc với vấn đề cho biết.

Giá trị của thỏa thuận này hiện chưa được công bố, tuy nhiên các nguồn tin cho rằng số tiền mua lại có thể sẽ cao hơn so với định giá mới nhất của Deliveroo.

Công ty Deliveroo, có trụ sở ở London, năm ngoái đã được định giá hơn 2 tỷ USD sau khi nhận được 98 triệu USD đầu tư mới.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Bloomberg, đàm phán mua bán có thể sụp đổ vì Deliveroo và các nhà đầu tư tỏ ra miễn cưỡng trong việc mất đi tính độc lập trong công việc kinh doanh.

Deliveroo đang là công ty giao hàng thực phẩm có sự phát triển nổi bật trên toàn cầu và đang cạnh tranh với đối thủ Just Eat.

Kể từ khi bắt đầu dịch vụ tại London vào năm 2013, Deliveroo đã mở rộng sang 11 quốc gia khác và đang xúc tiến thêm nhiều thị trường mới.

Hiện cả Uber và Deliveroo đều không có bình luận về thông tin này.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/uber-chuan-bi-thau-tom-cong-ty-giao-hang-thuc-pham-deliveroo-a404889.html