Uber đã sẵn sàng cho đợt IPO trong năm 2019

Theo CEO của Uber - Dara Khosrowshahi, Uber hiện đang có bước đệm tốt và công ty đang có những bước chuẩn bị cho đợt IPO sắp tới, dự kiến vào khoảng cuối năm 2019.

Mẫu xe bay mới của Uber

Vị CEO của Uber cho biết: “ Hiện Uber đang ở vị thế tốt về mặt hồ sơ của công ty, về lợi nhuận và lợi nhuận đang tiếp tục tốt hơn. Cân bằng tài chính của Uber đang rất tốt”.

"Uber đang có hướng đi đúng cho đợt IPO sẽ diễn ra trong năm tới. Uber đang có một bước đệm hợp lý, nên chúng tôi đang ở vị trí khá thuận lợi", ông nói.

Tuần trước, Uber cho biết doanh thu tăng trưởng mạnh và giảm lỗ trong quý đầu năm nay. Công ty tiết lộ rằng doanh thu thuần tăng 67% so với cùng kỳ năm ngoái và thua lỗ giảm 49% so với cùng kỳ. Những con số này loại trừ khoản đầu tư 3 tỷ USD trong quý đầu tiên từ việc bán Uber khu vực Đông Nam Áđối thủ Grab và một doanh nghiệp sáp nhập ở Nga với Yandex.Taxi.

Dara Khosrowshahi cho biết ông đang tìm cách xây dựng đội ngũ quản lý của mình, xây dựng lại thương hiệu và cải tiến sản phẩm trước khi công ty ra mắt công chúng và bao gồm cả việc sẽ thuê một giám đốc tài chính.

Khosrowshahi cũng nói về nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett, người trước đó đã nói với CNBC rằng ông là một người ngưỡng mộ của trưởng Uber.

Gần đây, Tỷ phú người Mỹ Warren Buffett đã đáp lại một báo cáo của Bloomberg cho biết công ty Berkshire Hathaway của ông đã đề nghị Uber đầu tư 3 tỷ đô la vào đầu năm nay. Ông Buffett đã trả lời CNBC rằng một số chi tiết được báo cáo là "không chính xác" nhưng đã xác nhận rằng công ty của ông đã từng tiến hành các cuộc đàm phán với Uber.

Khosrowshahi thì cho biết “ Mục đích của kinh doanh của tôi là làm sao cho Warren Buffett thấy hấp dẫn vào đầu tư đó, nhưng cho đến nay rất tiếc là tôi đã thất bại”. Như vậy

Khosrowshahi nói thêm rằng trong tương lai có thể sẽ còn có các cuộc đàm phán với Berkshire vào một ngày không xa. Ông giải thích rằng "quỹ đạo tăng trưởng khổng lồ" của Uber đi kèm với "rủi ro đáng kể".

"Tôi không nghĩ chúng ta nhất thiết phải phù hợp với đầu tư điển hình của Warren Buffett. Có lẽ chúng ta có thể là một loại đầu tư khác, một sự đa dạng hóa danh mục đầu tư cho anh ấy," anh nói.

Trong khi hy vọng sẽ thuyết phục được Buffett đầu tư vào Uber, thì các khoản đầu tư chiến lược lại không phải là ưu tiên chính của Uber lúc này.

"Đây không phải là ưu tiên hàng đầu của tôi ngay bây giờ," CEO Uber cho biết. "Ưu tiên hàng đầu là tiếp tục xây dựng một đội ngũ quản lý, tiếp tục đầu tư vào thương hiệu và giúp chúng tôi ở vị trí mà chúng tôi có thể xây dựng một doanh nghiệp lớn và trên đường đi công khai."

Khosrowshahi giải thích rằng, trong khi việc kinh doanh đi chung xe cốt lõi là rất quan trọng đối với Uber, công ty cũng đã tạo ra nhiều "khoản đầu tư chuyển tiếp" vào các lĩnh vực như giao hàng thực phẩm và xe đạp điện. Vào tháng Tư, Uber cho biết họ đã mua lại một công ty chia sẻ xe đạp gọi là Jump Bikes.

"Chúng tôi hiện đang đầu tư vào cái mà chúng tôi gọi là nền tảng cho Uber", ông nói thêm rằng công ty đang cung cấp nhiều tùy chọn giao thông để hành khách đi lại từ điểm này sang điểm khác. Vị CEO này cho biết thêm “Mục đích của Uber là trở thành nền tảng cho ngành vận chuyển. Cho dù phương tiện đó là phương tiện cá nhân như xe hơi, xe đạp thì trong tương lai chúng tôi muốn biến ngay cả xe buýt hay tàu điện ngầm cũng có thể vận dụng mô hình chia sẻ”.

Hiện Uber đang xây dựng một hệ thống vận tải “bay” với một đội taxi “bay”. Vào đầu tháng này, Uber đã giới thiệu mẫu xe bay của mình tại Hội nghị Uber Elevate Summit hàng năm lần thứ hai. Các nguyên mẫu mà Uber cho thấy trông giống như máy bay không người lái hơn so với trực thăng, với bốn cánh quạt trên cánh.

Những chiếc xe bay sẽ cất cánh và hạ cánh theo chiều dọc từ bầu trời, sân bay trên nóc nhà hay mặt đất. Các quan chức của công ty cho biết những trạm trung chuyển sẽ được trang bị để có thể xử lý khoảng 200 lượt cất cánh và hạ cánh trong một giờ. Dịch vụ vận chuyển này dự kiến sẽ được Uber đưa vào hoạt động trong khoảng 2-5 năm tới.

Khosrowshahi giải thích cho chiến lược xe bay này là khi các thành phố ngày càng có nhiều tòa cao tầng trong khu dân cư và khu thương mại, thì nhu cầu vận chuyển sẽ có thể đạt đến cấp độ tiếp theo.

"Elon Musk muốn đi dưới lòng đất, chúng tôi sẽ đi trên mặt đất. Và hãy xem cái nào hoạt động tốt hơn", anh nói.

Nguyễn Long

Nguồn DĐDN: http://enternews.vn/uber-da-san-sang-cho-dot-ipo-trong-nam-2019-130169.html