UBND huyện nợ 50 tỷ đồng: Có thật nhưng...

Cựu lãnh đạo UBND huyện thừa nhận có biết huyện đang nợ nhưng không biết nợ bao nhiêu.

Trao đổi với Báo Đất Việt trưa ngày 15/3, Chủ tịch UBND huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa xác nhận thông tin về việc huyện này đang nợ số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.

Ông thừa nhận thông tin được báo chí đăng tải là chính xác về việc có nhiều khoản chi tài chính khiến ngân quỹ "âm nặng".

Công trình tường rào xung quanh UBND H.Yên Định vẫn được xây dựng bằng đá hoành tráng. Ảnh: Thanh Niên

"Thông tin về việc huyện có nợ là chính xác" - ông Lâm cho biết.

Trong khi đó, ông Hoàng Cao Thắng - cựu Bí thư Huyện ủy huyện Yên Định cho biết, các vấn đề về chi tiêu của Huyện ủy, UBND huyện Yên Định đều đã được ghi lại trong sổ sách của Phòng Tài chính. Các khoản chi cho xây dựng, sửa sang lại cơ sở, các công trình phục vụ chương trình nông thôn mới... đều được ghi lại.

"Các chi tiêu trong thời điểm Thanh Hóa xây dựng nông thôn mới đều được ghi lại. Các khoản chi trong nhiều năm chứ không phải một, hai năm... Các hạng mục đó đều nằm trong hệ thống sổ sách của ủy ban. Do Ủy ban không có tiền cho nên đã ứ đọng lại cho đến nay" - ông Thắng giải thích.

Ông Thắng cho biết, về vấn đề chi tiêu của cơ quan, cần phải liên hệ đến chính quyền đương chức.

Theo lời bà Ngô Thị Hoa, cựu Chủ tịch UBND huyện Yên Định, khi nghỉ hưu vào tháng 10/2015, bà đã bàn giao công việc lại cho người kế nhiệm mà không có vấn đề gì. Không có xảy ra tranh cãi, kiện tụng.

Cựu Chủ tịch huyện cũng xác nhận là kết thúc năm 2014, huyện đã nợ một số tiền chuyển giao từ năm trước nhưng bà không nhớ rõ là bao nhiêu.

"Cuối năm thanh toán quyết toán là bộ phận tài chính làm việc. Chủ tịch chỉ có điều hành công việc, các chi tiêu cụ thể như thế nào là việc của Phòng Tài chính. Việc chi tiêu hoạt động cả một năm, là việc công của cả huyện nên cuối năm anh em tài chính tập hợp lại. Có những việc chi cụ thể là gì thì Phòng Tài chính nắm rõ chứ nhiều khi Chủ tịch không biết hết được.

Có những khoản chi tiếp khách rồi chè nước, giấy in mực in chi như thế nào là do văn phòng Huyện ủy và Ủy ban điều hành rồi quyết định.

Các khoản chi giấy bút, mực đèn như vậy làm sao Chủ tịch nắm rõ được" - bà Hoa giải thích.

Theo cựu Chủ tịch UBND huyện Yên Định, mọi vấn đề về các khoản chi từ đâu, nợ của ai là trách nhiệm của phòng Tài chính và Văn phòng Ủy ban, Văn phòng Huyện ủy.

Bà Hoa cho biết: "Khi anh em chuyển lên thì tôi cũng chuyển cho phòng tài chính, căn cứ vào nguồn ngân sách, chính sách chế độ để xem xét chi. Chủ tịch chịu trách nhiệm điều hành công việc chung thôi.

Quyết định chi những khoản hoạt động giấy mực, rồi chi phí mời khách, sửa sang xe cộ... là do anh em văn phòng và phòng Tài chính chịu trách nhiệm thôi. Không phải khoản chi nào cũng cần đến Chủ tịch".

Trước đó, báo chí đã đăng tải đơn thư được gửi lên từ các cán bộ tại UBND huyện Yên Định cho biết cơ quan chính quyền đã nợ tới 50 tỷ đồng, chủ yếu diễn ra trong giai đoạn 2011-2015 khi ông Hoàng Cao Thắng làm Bí thư Huyện ủy và bà Ngô Thị Hoa làm Chủ tịch UBND huyện.

Cụ thể, người gửi đơn là nữ cán bộ đứng đầu một cơ quan huyện cho biết, tài chính không có đủ khiến người này phải bỏ tiền của gia đình và vay mượn để duy trì hoạt động của cơ quan.

Người này cũng nhiều lần phải bỏ tiền túi để tiếp lãnh đạo UBND huyện đi tiếp khách, ăn uống, nghỉ ngơi.

Tất cả những lần chi tiền đều có chứng từ liên quan và theo chỉ đạo của bà Ngô Thị Hoa, Chủ tịch UBND huyện, với số tiền lên tới hơn 4 tỉ đồng.

Toàn bộ số tiền này đều là tiền của cá nhân nữ cán bộ trên nhưng từ năm 2013 đến nay đã nhiều lần đòi nợ nhưng không thành.

Chưa kể, nhiều cán bộ ở Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng UBND, Phòng Thể thao-Văn hóa, Phòng Thanh tra, thậm chí cả những nhân viên phục vụ chè nước, dọn vệ sinh cơ quan, hay làm ở nhà ăn.... của huyện Yên Định cũng đều gặp cảnh nợ nần tương tự.

Một số cán bộ đi vay tiền, hoặc đứng ra nhận nợ cho UBND H.Yên Định sau đó liên tục bị chủ nợ đến nhà đòi.

Các khoản nợ như: nợ tiền sửa sang cơ sở vật chất công sở Huyện ủy, UBND huyện; tiền xăng xe đi công tác của lãnh đạo; tiền sửa xe khi hư hỏng; tiền quà tặng các dịp đại hội, lễ kỷ niệm; tiền chè nước; giấy mực in; tiền ăn uống, nghỉ ngơi khi tiếp khách ở các nhà hàng, khách sạn của lãnh đạo huyện đều được chi theo kiểu này.

Một cựu Chánh Văn phòng huyện cho hay, thời gian huyện Yên Định xây dựng và đón nhận huyện nông thôn mới, khách khứa nhiều đoàn về thăm, ăn uống, ngủ nghỉ các thứ, nhiều khoản anh em bỏ tiền ra chịu nợ cho huyện. Lúc đó, cứ có việc, bí thư với chủ tịch huyện hô, thì anh em thực hiện.

"Anh em cấp dưới như chúng tôi cứ lãnh đạo nói là bỏ tiền của mình ra chi thôi, các bác hứa trả, nhưng ngày càng nợ chồng nợ chất, không trả nổi" - vị này nói với báo Thanh Niên.

Một lãnh đạo đương nhiệm của UBND H.Yên Định xác nhận, hiện cả Huyện ủy và UBND huyện này đang nợ khoảng 50 tỉ đồng. Huyện ủy nợ khoảng 28 - 29 tỉ đồng, còn bên UBND huyện là hơn 23 tỉ đồng.

Vị này cho biết không những nợ chi tiêu, mà hiện huyện còn nợ cả tiền khen thưởng cho cá nhân, tập thể trên địa bàn vì đã lấy tiền thưởng để chi tiêu.

"Có những khoản nợ bên ngoài, tết người ta còn vào cả trụ sở đòi nợ, dọa bắt nợ. Mà nợ là nợ có hợp đồng hẳn hoi chứ không phải nợ mồm với nhau. Nhưng về luật bây giờ thì không cho phép, nếu có tiền cũng không thể trả được, vì tiền nợ nần này toàn bộ không được đưa vào sổ sách kế toán theo dõi” - vị lãnh đạo UBND H.Yên Định nói.

Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Yên Định, xác nhận Huyện ủy có nợ, nợ cá nhân, nợ tập thể, người trong người ngoài cơ quan.

"Chúng tôi đang cho anh em rà soát lại” - ông Thưởng nói.

Cúc Phương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/ubnd-huyen-no-50-ty-dong-co-that-nhung-3398595/