UBND phường Định Công không biết hay 'bao che'?

Nhiều công trình được xây dựng mới có thể dễ dàng ghi nhận nhưng không hiểu vì sao, ông Nguyễn Cường Hùng - Phó chủ tịch UBND phường Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội) - vẫn phủ nhận và cho rằng, không có trường hợp mới nào về xây dựng trên đất nông nghiệp?

Như báo điện tử Nhân đạo và Đời sống đã thông tin tới bạn đọc ngày 9/5/2019 phản ánh về tình trạng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp đang diễn ra "vô tư" tại địa bàn phường Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội). Bất cứ ai cũng dễ dàng nhìn thấy những ngôi nhà kiên cố 2 - 3 tầng được xây dựng trên đất nông nghiệp. Đặc biệt, thời gian gần đây, trên địa bàn phường mọc thêm nhiều công trình dạng này có quy mô từ 2 đến 4 tầng, mà chính quyền phường không có biện pháp ngăn chặn, xử lý.

Một ngôi nhà vừa mới được hoàn thiện tại ngõ 46 phố Định Công Hạ.

Một ngôi nhà vừa mới được hoàn thiện tại ngõ 46 phố Định Công Hạ.

Trao đổi với PV báo điện tử Nhân đạo và Đời sống, ông Nguyễn Cường Hùng - Phó chủ tịch UBND phường Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội) - phủ nhận việc trên địa bàn phường có công trình xây dựng mới trên đất nông nghiệp.

“(Phố) Trần Điền tồn tại từ xưa tới nay. Làm gì có công trình nào mới xây, từ trong Tết đến giờ không có nhà nào làm, cấp 4 cũng khôngcó. Không có hồ sơ gì, bọn anh có cho làm gì đâu mà có hồ sơ gì. Chỉ có mấy công trình chỗ 192 có phép thôi. Khu đất nông nghiệp các nhà vẫn tồn tại từ ngày trước. Có biện pháp gì? Bây giờ chờ dự án trên thành phố, giờ người ta đang ở ra đuổi người ta đi à. Người ta đang ở ổn định như thế sao đuổi đi được”, ông Nguyễn Cường Hùng nói.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên, không chỉ riêng phố Trần Điền, ngõ 192 đường Lê Trọng Tấn… mà ngay trong ngõ 46 phố Định Công Hạ cũng đang tồn tại công trình xây dựng mới. Thậm chí, một số công trình tại ngõ này còn mới sơn xong và chủ nhà cũng chưa kịp về ở. Vậy, việc ông Nguyễn Cường Hùng phủ nhận không có công trình xây dựng nào mới trên địa bàn phường liệu có chính xác? Liệu có việc chính quyền phường Định Công “bao che” cho những công trình xây dựng này?

Công trình xây dựng 2 tầng cũng ở ngõ 46 phố Định Công Hạ

Để làm rõ hơn về việc chính quyền phường Định Công có làm ngơ cho công trình xây dựng trên đất nông nghiệp, PV đã nhiều lần gọi điện và nhắn tin về nội dung liên quan tới máy điện thoại của ông Nguyễn Quang Hiếu - Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai, song không nhận được câu trả lời từ vị Chủ tịch quận này.

Các công trình xây dựng vi phạm chình ình chứ không phải cây kim, con kiến. Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội đã nhiều lần có chỉ đạo về trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn của các chủ tịch quận,huyện, phường xã… Vậy nên, rất cần cơ quan chức năng của quận Hoàng Mai và của thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra và xử lý nghiêm các công trình vi phạm TTXD trên địa bàn, cũng như xem xét xử lý trách nhiệm quản lý địa bàn của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Báo điện tử Nhân đạo và Đời sống sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc về vấn đề này.

Nhóm PV

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/ban-doc/ubnd-phuong-dinh-cong-khong-biet-hay-bao-che-21398