UBND Thị xã Phú Thọ có 'bất lực' trước sai phạm?

Theo phản ánh của người dân tại địa phương, có một khu 'biệt phủ' trái phép đang được xây dựng hết sức nguy nga, theo kiểu cung đình xưa ở phường Trường Thịnh và Thanh Vinh thị xã Phú Thọ. Phóng viên (PV) Báo Thanh tra đã nhiều lần liên hệ với UBND thị xã (TX) Phú Thọ để nắm thông tin về việc xử lý công trình sai phạm nhưng không nhận được kết quả xử lý dứt điểm vụ việc.

Toàn cảnh công trình xây dựng khủng không phép rộng khoảng 1,7ha nhưng không bị xử lý. Ảnh: ND

Sau nhiều lần đề nghị, ông Hà Sỹ Duẩn, Phó Chánh Văn phòng UBND TX Phú Thọ cung cấp cho PV Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 881 ngày 29/3/2018 do ông Trần Văn Khai, Chủ tịch UBND TX.Phú Thọ ký xử phạt đối với ông Hoàng Ngọc Cường (SN 1987, làm nghề lái xe, trú tại tổ 34 phố Tân Hưng, phường Âu Cơ, TX Phú Thọ) 25 triệu đồng về hành vi “đã và đang tổ chức thi công công trình trên đất được quy hoạch dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới khu 1, phường Trường Thịnh và khu 1, phường Thanh Vinh, TX Phú Thọ. Qua kiểm tra, ông Hoàng Ngọc Cường chưa xuất trình được giấy phép xây dựng của cấp có thẩm quyền mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng”.

Theo tìm hiểu được biết, diện tích khu vực này khoảng hơn 2ha, trong đó trên địa bàn phường Trường Thịnh rộng hơn 1,6ha. Sau khi UBND TX Phú Thọ tổ chức đấu giá, có nhiều người đấu trúng nhưng sau đó có một số người đứng ra mua gom lại để xây khu "biệt phủ" này.

Ngoài ông Hoàng Ngọc Cường, còn có một số người khác đã mua lại các ô đất đấu giá trong khuôn viên của khu đất.

Điển hình như trường hợp bà Tô Thị Thịnh (SN 1955, trú tại phố Nguyễn Khuyến, phường Âu Cơ, Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) đã mua lại rất nhiều ô đất của những người trúng đấu giá ở khu vực này.

Trả lời báo chí trước đó, ông Phạm Đức Anh, cán bộ địa chính phường Trường Thịnh cho biết: Theo quy định, trong trường hợp có nhiều chủ sử dụng đất thì phải làm thủ tục xin cấp phép chung để xây dựng, tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, hồ sơ xin cấp quyền sử dụng đất chưa đủ nên chắc chắn chưa thể cấp phép để xây dựng công trình.

Qua tìm hiểu, vị cán bộ địa chính phường cung cấp 5 bộ hồ sơ chuyển nhượng 5 ô đất nằm rải rác trong khuôn viên công trình này. Theo đó, 5 ô đất nằm tại các thửa số 10, số 39, số 40, số 50 và số 51 nhưng cùng diện tích (xấp xỉ 200m2), ban đầu cùng đứng tên một cặp vợ chồng trung niên quê ở Văn Yên, Yên Bái. Tất cả đều ít nhất có một mặt giáp đường, là các tuyến đường tương lai của khu đô thị mới.

Các công trình hoành tráng đã được xây dựng trong khuôn viên này. Ảnh: ND

Điều đáng chú ý, theo cán bộ địa chính phường Trường Thịnh cho biết thêm, khu "biệt phủ" được gom từ gần 100 lô đất, mỗi lô khoảng 200m2 của các cá nhân trúng đấu giá, nhưng không hiểu vì lý do gì, thời điểm Đội Thanh tra trật tự Đô thị (TX Phú Thọ) kiểm tra và lập biên bản, chỉ mỗi trường hợp ông Hoàng Ngọc Cường đứng ra nhận tổ chức thi công công trình này.

Theo Biên bản xử phạt vi phạm hành chính số 04 do Đội Thanh tra Trật tự Đô thị TX Phú Thọ lập ngày 28/3/2018, thể hiện các hạng mục công trình đã thi công gồm: Tường rào xây gạch dài 464,7m; nhà cột gỗ, vách thưng gỗ, mái ngói 3 ngôi và một số hạng mục san gạt cốt nền khác đang thi công.

Người dân địa phương cho biết, sau khi bị xử phạt, chủ công trình vẫn tiếp tục tiến hành xây dựng như chưa có gì. Và bản chất nội dung biên bản xử phạt cũng bộc lộ nhiều bất cập khi nhiều hạng mục trái phép thuộc loại "khủng" đã bị bỏ qua một cách khó hiểu.

Một điều nữa là, việc UBND TX Phú Thọ cho phép đấu giá gần 100 ô đất thuộc dự án khu đô thị mới kể trên trước cả khi có hạ tầng kỹ thuật. Để rồi kết quả là cả khu đô thị chỉ rộng hơn 2 ha thì khu biệt phủ đã chiếm tới gần 1,7ha.

Khi được hỏi là tại sao từ tháng 3/2018, Chủ tịch UBND TX Phú Thọ đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính để xử lý vụ việc nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả xử lý dứt điểm vụ việc thì ông Hà Sỹ Duẩn, Phó Chánh Văn phòng UBND TX cho biết thêm là UBND TX đang xin ý kiến!

Sự việc đã rõ như ban ngày, không biết UBND TX Phú Thọ còn phải xin ý kiến ở đâu mới xử lý được vụ việc này hay vấp phải thế lực nào đó ngăn cản việc xử lý này khiến Chủ tịch UBND TX Phú Thọ phải chùn tay.

Trước đó, Báo Thanh tra cũng đã phản ánh về việc “vi phạm” Luật Thanh tra của UBND TX Phú Thọ khi đơn vị này đã không thực hiện nghiêm kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh Phú Thọ đã kết luận về các sai phạm tại đây.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Nam Dũng

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/kinh-te/bat-dong-san/ubnd-thi-xa-phu-tho-co-bat-luc-truoc-sai-pham_t114c6n142927