UBND tỉnh Quảng Ninh sẽ nhận giải thưởng ASOCIO dành cho chính quyền số

Vào ngày 7 và 8/11, tại Nhật Bản, UBND tỉnh Quảng Ninh sẽ vinh dự nhận giải thưởng ASOCIO 2018 dành cho chính quyền số. Giải do Tổ chức Công nghiệp Điện toán Châu Á - Châu Đại Dương (ASOCIO) tổ chức và trao giải.

Giải thưởng quốc tế về công nghệ thông tin (CNTT) của Tổ chức Công nghiệp Điện toán Châu Á - Châu Đại Dương (ASOCIO) là giải thưởng uy tín hàng đầu khu vực, mỗi nước thành viên chỉ được xét tối đa 2 giải (một cho cá nhân và một cho tổ chức).ASOCIO có tầm ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển ngành CNTT toàn cầu, thu hút sự tham dự của các đại biểu đến từ 24 quốc gia và nền kinh tế tại 2 châu lục. Năm 2018, giải thưởng ASOCIO được trao cho 4 hạng mục, bao gồm: Chính phủ số; doanh nghiệp CNTT xuất sắc; tổ chức ứng dụng CNTT xuất sắc và tổ chức đào tạo CNTT xuất sắc.

Ứng dụng CNTT tại BV Sản nhi Quảng Ninh. (Ảnh Mạnh Trường)

Nhiều năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác hoạch định, quản lý; đặc biệt là trong xây dựng mô hình chính quyền điện tử. Đến nay đã có hơn 400 đơn vị hành chính của tỉnh tham gia ứng dụng chính quyền điện tử; hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu một cửa điện tử được triển khai; hơn 1.500 dịch vụ công trực tuyến với trên 600 nghìn hồ sơ được giải quyết mỗi năm thông qua ứng dụng CNTT.

Điều đó đã góp phần đưa Quảng Ninh vươn lên đứng đầu toàn quốc về chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) và chỉ số cải cách hành chính (PAR Index). Mô hình chính quyền điện tử của tỉnh được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đánh giá cao và chọn làm mô hình điểm, làm nền tảng để đánh giá xây dựng mô hình chính quyền điện tử quốc gia tại Hội nghị Diễn đàn Cấp cao Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam (Vietnam ICT Summit) 2018.

Với những nỗ lực và kết quả đã đạt được, lãnh đạo Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) thống nhất đề cử UBND tỉnh Quảng Ninh nhận giải thưởng ASOCIO dành cho chính quyền số (Digital Government).

Được biết đến nay mới có 7 tổ chức, cá nhân của Việt Nam từng nhận được giải thưởng ASOCIO, đó là: Cố Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải (2003); PGS.TS Trương Gia Bình, Chủ tịch Tập đoàn FPT (2013); Công ty FPT Software, Ngân hàng Vietinbank (2016); Công ty Hệ thống thông tin FPT, Tập đoàn Masan, Trường Đại học Bách Khoa (2017).

Nguyễn Quân

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/doi-song-xa-hoi/dia-phuong/ubnd-tinh-quang-ninh-se-nhan-giai-thuong-asocio-danh-cho-chinh-quyen-so-47296