UBND tỉnh tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023

Chất lượng giao quân năm 2023 của tỉnh Long An được nâng lên rõ rệt. Một số chỉ tiêu như sức khỏe, trình độ học vấn, tỷ lệ đảng viên chính thức đều tăng và vượt tiêu chí quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Minh Lâm phát biểu tại hội nghị

Chiều 19/4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Minh Lâm; đại diện Phòng Quân lực Quân khu 7; các đồng chí thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố cùng chỉ huy các đơn vị nhận quân.

Thanh niên Long An hăng hái lên đường nhập ngũ năm 2023

Thanh niên Long An hăng hái lên đường nhập ngũ năm 2023

Năm 2023, toàn tỉnh có 1.601 thanh niên nhập ngũ vào Quân đội, trong đó, có 1 nữ công dân nhập ngũ và 325 thanh niên thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Với phương thức tuyển quân “tròn khâu”, tỉnh đã đột phá nâng cao chất lượng tuyển quân, tuyển người nào chắc người đó, tổ chức lễ giao quân trang trọng, chu đáo, an toàn, tạo tinh thần phấn khởi trong thanh niên và sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Năm 2023, toàn tỉnh có 1.601 thanh niên nhập ngũ vào Quân đội và 325 thanh niên thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

Chất lượng giao quân năm 2023 được nâng lên so với năm 2022, trong đó, về sức khỏe loại 1-2 đạt 95,19%, vượt chỉ tiêu trên giao và tăng 9,13%; về học vấn trung cấp, cao đẳng, đại học đạt 42,41%, tăng 7,57%; cán bộ công chức, viên chức trong các cơ quan Đảng, Nhà nước tăng 0,86%; con, cháu cán bộ tăng 2,31%. Đặc biệt, tỷ lệ đảng viên chính thức nhập ngũ đạt 2,31%, vượt tiêu chí quy định 1,31%.

Đại tá Nguyễn Tấn Linh - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, phát biểu tại hội nghị

Đồng thời, tỉnh tổ chức Hội trại tòng quân thực sự là ngày hội để lại ấn tượng sâu sắc, tạo tinh thần phấn khởi, thêm niềm tin và động lực cho thanh niên trước ngày lên đường nhập ngũ. Bên cạnh đó, các địa phương thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, kịp thời thăm hỏi, động viên, tặng quà cho thanh niên nhập ngũ với tổng tiền và quà tặng trị giá trên 5,5 tỉ đồng; đồng thời, giải quyết tốt chính sách, chế độ cho quân nhân xuất ngũ, quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương.

Đạt được kết quả đó, trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023, các địa phương tập trung quán triệt đầy đủ yêu cầu, nhiệm vụ công tác tuyển quân, phát huy trách nhiệm tham gia của cả hệ thống chính trị, bảo đảm tuyển quân tròn khâu, đủ số lượng và nâng chất lượng tuyển chọn và gọi công dân lên đường nhập ngũ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Minh Lâm trao cờ, bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023

Bên cạnh kết quả đạt được, UBND tỉnh cũng cho rằng, trong công tác tuyển chọn và gọi công dân lên đường nhập ngũ năm 2023 còn một số hạn chế như công tác phúc tra nắm nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ số vắng mặt tại địa phương còn nhiều; công tác khám sức khỏe một vài chuyên khoa còn khó khăn, mất thời gian để đánh giá kết luận tình trạng sức khỏe công dân,…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Minh Lâm ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Ông đề nghị thời gian tới, các địa phương trong toàn tỉnh cần tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị, thực hiện nghiêm Chỉ thị của Bộ Quốc phòng, Quân khu về tăng cường biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trong tình hình mới. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp tập trung thực hiện nhiều biện pháp để thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024, tạo niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân.

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 10 tập thể, 24 cá nhân và cờ thi đua cho cán bộ, nhân dân huyện Đức Hòa có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023./.

Kiên Định – Thái Bạch

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/ubnd-tinh-tong-ket-cong-tac-tuyen-chon-va-goi-cong-dan-nhap-ngu-nam-2023-a153628.html