UBND TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo khẩn xử lý vụ chủ chó thả rông hành hung cư dân

Liên quan đến vụ chủ chó thả rông hành hung cư dân nhập viện, UBND TP.HCM đã chỉ đạo các đơn vị liên quan, yêu cầu khẩn trương xử lý vụ việc.

Văn phòng UBND TP. Hồ Chí Minh vừa có văn bản khẩn gửi UBND quận 7, truyền đạt ý kiến của Phó chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Dương Anh Đức về xử lý vụ việc người cha bảo vệ con trai trước chó không rọ mõm bị chủ chó hành hung nhập viện.

Camera ghi lại vụ việc xảy ra tại chung cư Saigon Riverside ở đường Đào Trí, phường Phú Thuận, quận 7

Camera ghi lại vụ việc xảy ra tại chung cư Saigon Riverside ở đường Đào Trí, phường Phú Thuận, quận 7

Theo đó, Văn phòng UBND TP. Hồ Chí Minh giao UBND quận 7 chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương xác minh, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật với hành vi nuôi thả động vật không rọ mõm, không đúng quy định và cố ý gây thương tích; báo cáo kết quả về UBND TP. Hồ Chí Minh.

Văn bản của Văn phòng UBND TP. Hồ Chí Minh cũng được gửi đồng thời đến Công an TP. Hồ Chí Minh và Sở Lao động- Thương binh- Xã hội Thành phố.

Trước đó, tối 2/2, anh Nguyễn Hoàng Dũng (ngụ quận 7) dẫn con trai đứng đợi thang máy tại sảnh chung cư quận 7 - Saigon Riverside, phường Phú Thuận, quận 7.

Lúc này, con chó của anh Đ.T.V. (28 tuổi) không rọ mõm, liên tục tiến lại gần con trai anh Dũng. Sợ con trai bị cắn, anh Dũng dùng chân đẩy con chó ra xa, thì bị anh V. đánh vào mặt.

Sau khi bị hành hung, anh Dũng đã đến công an phường Phú Thuận, quận 7, trình báo sự việc rồi đến Bệnh viện Pháp Việt để thăm khám. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị sưng bầm vùng gò má trái, trầy xướt gò má trái, rách mí mắt trái (phải khâu 5 mũi) và vỡ mảnh răng cửa hàm dưới trái, ngực trái có vết sưng.

Liên quan đến vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 7 đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Thanh Thanh

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/ubnd-tp-ho-chi-minh-chi-dao-khan-xu-ly-vu-chu-cho-tha-rong-hanh-hung-cu-dan-241578.html