Úc cấm nhập cảnh người nước ngoài dính án bạo hành

Theo luật mới vừa chính thức có hiệu lực từ tháng 3, người nước ngoài từng bị kết án tù từ 12 tháng trở lên về tội bạo hành phụ nữ và trẻ em sẽ bị trục xuất hoặc cấm nhập cảnh Úc.

AFP dẫn lời Bộ trưởng Di trú David Coleman tuyên bố: “Chúng tôi không khoan nhượng những đối tượng phạm tội bạo hành gia đình. Đất nước chúng tôi không hoan nghênh bất kỳ ai bạo hành phụ nữ hoặc trẻ em”.

Luật mới được đưa ra dựa trên cơ sở luật hiện hành cho phép Bộ Di trú hủy thị thực nếu người nước ngoài bị kết án từ 12 tháng tù trở lên. Trước đó, Bộ Di trú từng từ chối cấp visa cho 2 công dân Mỹ nổi tiếng là ca sĩ Chris Brown và ngôi sao quyền Anh Floyd Mayweather vì họ từng bị kết tội bạo hành gia đình.

Phúc Duy

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/uc-cam-nhap-canh-nguoi-nuoc-ngoai-dinh-an-bao-hanh-1056886.html