Ðức: Cấm xuất khẩu vũ khí sang A-rập Xê-út

Chính phủ Ðức quyết định gia hạn sáu tháng lệnh cấm xuất khẩu vũ khí sang A-rập Xê-út. Trong tuyên bố ngày 28-3, người phát ngôn Chính phủ Ðức S.Saibert cho biết, lệnh cấm xuất khẩu vũ khí sang A-rập Xê-út sẽ được gia hạn từ ngày 31-3 đến 30-9-2019. Tháng 10-2018, Ðức đã quyết định 'đóng băng' mọi hoạt động xuất khẩu vũ khí sang A-rập Xê-út để phản đối vụ sát hại nhà báo người A-rập Xê-út G.Khashoggi tại Lãnh sự quán A-rập Xê-út ở thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngày 29-3, Báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc về nhân quyền A.Callamard lên tiếng đề nghị A-rập Xê-út đưa ra xét xử công khai những người đã sát hại nhà báo G.Khashoggi để bảo đảm độ tin cậy của tiến trình tố tụng. Bà A.Callamard cũng kêu gọi các giám sát viên quốc tế được phép tham gia phiên tòa. Hoạt động của bà A.Callamard được mô tả là một phần của cuộc điều tra nhân quyền độc lập về cái chết của nhà báo Khashoggi.

Comoros: Bất ổn sau bầu cử

Thủ đô Moroni của Comoros ngày 28-3 đã vang lên nhiều tiếng súng nổ sau khi cảnh sát bắt giữ một ứng cử viên đối lập. Ông này là S.Mohammed đứng thứ tư trong cuộc bầu cử Tổng thống cuối tuần qua. Ông Mohammed trước đó tuyên bố, lực lượng đối lập "sẽ sử dụng mọi biện pháp hòa bình để lật đổ chính phủ", sau khi phe đối lập phản đối kết quả bầu cử. Trong khi đó, quân đội Comoros đã tiêu diệt bốn tay súng trong vụ giao tranh gần một căn cứ ở Moroni.

Cùng ngày, Mỹ yêu cầu toàn bộ nhân viên chính phủ rời khỏi Comoros. Tuyên bố của Văn phòng An ninh ngoại giao Mỹ có đoạn: "Liên bang Comoros đang trải qua tình trạng bất ổn chính trị, tê liệt cơ sở hạ tầng, các nhân viên Chính phủ Mỹ được yêu cầu rời khỏi nước này".

Australia: Sân bay Sydney gặp sự cố

Sáng 29-3, sân bay Sydney ở Australia đã bị tê liệt sau khi tháp kiểm soát không lưu của sân bay buộc phải sơ tán vì bị cháy, khói tràn ngập bên trong tháp. Nhiều chuyến bay không thể khởi hành hoặc hạ cánh tại sân bay này. Người phát ngôn của sân bay Sydney cho biết, hàng loạt chuyến bay bị hoãn, trong khi nhiều máy bay buộc phải bay vòng vòng trên không và được chuyển hướng tới sân bay Mascot gần đó. Sau khi lực lượng cứu hỏa được huy động tới hiện trường và xử lý sự cố, các nhân viên đã trở lại trạm kiểm soát không lưu và tiếp tục công việc. Sân bay Sydney đã nối lại hoạt động vào trưa 29-3.

Yemen: Bệnh tả bùng phát mạnh

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo về sự gia tăng đáng lo ngại của dịch tả ở Yemen. Ðã có gần 109 nghìn trường hợp bị tiêu chảy nặng và nghi mắc bệnh tả với tổng số 190 ca liên quan triệu chứng này đã chết, kể từ tháng 1 vừa qua. Gần một phần ba trong số này là trẻ em dưới năm tuổi. UNICEF và WHO lo ngại số ca nghi mắc bệnh tả sẽ tăng lên khi mùa mưa đến sớm, trong khi các dịch vụ thiết yếu ở Yemen đã "sụp đổ" do xung đột.

* Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 28-3 kêu gọi liên quân A-rập tiến hành điều tra vụ đánh bom nhằm vào một bệnh viện ở Yemen khiến bảy người chết, trong đó có bốn trẻ em, xảy ra hai ngày trước đó. Mỹ hối thúc tất cả các bên xung đột ở Yemen tiến hành các bước nhằm tránh gây nguy hiểm cho dân thường.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/39683502-%C3%B0uc-cam-xuat-khau-vu-khi-sang-a-rap-xe-ut.html