Úc có Thủ tướng mới

Bộ trưởng Tài chính Scott Morrison sẽ trở thành tân Thủ tướng Úc sau khi chiến thắng cuộc bầu cử lãnh đạo đảng Tự do cầm quyền ngày 24.8.

Tân Thủ tướng Úc Scott Morrison (trái) cùng cấp phó Victorian Josh Frydenberg - Ảnh: The Guardian

Thủ tướng MalcolmTurnbull đã thắng sít sao trong cuộc bầu cử lần đầu hôm 21.8, nhưng cựu Bộ trưởng Nội vụ Peter Dutton đã đệ đơn kiến nghị, dẫn đến lần bỏ phiếu thứ hai chỉ trong vòng một tuần.

Cuộc đua thế chỗ Turnbull diễn ra giữa ông Peter Dutton, Bộ trưởng Scott Morrison và Ngoại trưởng Julie Bishop.

Với 45 trên tổng số 85 phiếu, ông Morrison trở thành lãnh đạo mới của đảng Tự do, đồng thời là Thủ tướng thứ 30 của Úc. Vị trí cấp phó cũng có thay đổi, khi chiến thắng thuộc về chính trị gia Victorian Josh Frydenberg.

Đảng Tự do là thành viên quan trọng trong liên minh cầm quyền. Trước đó Turnbull từng tuyên bố nếu bị bật khỏi chức Thủ tướng, có thể ông sẽ lập tức thôi làm nghị sĩ. Điều này có nghĩa bất kỳ thủ lĩnh mới nào của đảng Tự do sẽ phải tổ chức bầu cử sớm vì liên minh cầm quyền chỉ có thế đa số hơn 1 phiếu tại Hạ viện.

Ông Malcolm Turnbull mất chức sau hai cuộc cuộc bầu cử lãnh đạo đảng Tự do liên tiếp - Ảnh: The Guardian

Bản thân ông Turnbull cũng lên nắm quyền sau cuộc “đảo chính “nội bộ đảng Tự do vào năm 2015, lật đổ người tiền nhiệm Tony Abbott.

Cẩm Bình (theo Reuters, The Guardian, ABC News)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/uc-co-thu-tuong-moi-95257.html