Úc khảo sát đầu tư nuôi bò và chế biến sữa ở Dak Lak

(TBKTSG Online) - Công ty Jonvets Futuremilk của Úc đang phối hợp với chính quyền tỉnh Dak Lak để khảo sát địa điểm lập trang trại chăn nuôi bò sữa và nhà máy chế biến sữa tại tỉnh này.

Hồng Văn Dak Lak thu hút nhà đầu tư nước ngoài vào chăn nuôi bò và chế biến sữa-Ảnh: Hồng Văn Theo Trung tâm Xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch Dak Lak, chính quyền tỉnh đã đề nghị ngành nông nghiệp tỉnh và hai huyện là Ea Kar và Mdrak hợp tác với Jonvets Futuremilk để khảo sát việc nuôi bò và đầu tư nhà máy chế biến sữa trên địa bàn hai huyện này. Ở Tây Nguyên hiện nay chỉ có Lâm Đồng có nuôi bò sữa với đàn bò sữa gần 3.000 con. Ngành nông nghiệp Dak Lak cho rằng điều kiện tự nhiên và đồng cỏ của tỉnh thuận lợi cho việc phát triển chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa cung cấp cho thị trường miền Trung và Tây Nguyên. Đàn bò sữa cả nước hiện có 108.000 con, trong đó có 65.000 con đang cho sữa với sản lượng sữa năm ngoái đạt 262.000 tấn.

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/home/kinhdoanh/dautu/24620/