Úc: Nhặt vỏ sò ở biển về nhà, không ngờ có 'tử thần' sống bên trong

Một gia đình ở Tây Úc đã vô tình mang về nhà một trong những sinh vật độc nhất đại dương ngay trước Giáng sinh.

Con bạch tuộc đốm xanh mà gia đình Pix mang về nhà

Con bạch tuộc đốm xanh mà gia đình Pix mang về nhà

Gia đình họ Pix đang đi du lịch ở bãi biển Quindalup, tây nam bang Tây Úc thì bé gái 11 tuổi Sophie tìm thấy hai vỏ sò xinh đẹp, tờ news.com.au đưa tin.

Sophie đưa vỏ sò cho bố Aaron, người cho vỏ sò vào túi và mang về nhà. Chỉ khi đó, gia đình mới biết bên trong vỏ sò có gì.

Câu trả lời là những con bạch tuộc đốm xanh - loài vật có nọc độc mạnh thường được nhìn thấy trong rạn san hô và các hồ thủy triều. Con bạch tuộc được đặt tên như vậy vì nó có các vòng tròn màu xanh trên thân, thường chỉ hiển thị khi cảm thấy bị đe dọa và sắp tiết ra chất độc.

“Khi tôi lấy vỏ sò ra để làm sạch, có một con bạch tuộc đốm xanh trong tay tôi”, ông Pix nói với tờ Perth Now.

“Chúng tôi đã google và đọc được rằng vết cắn của con vật này sẽ không đau, vì vậy bạn thậm chí không biết mình bị cắn và vết cắn có thể gây tử vong trong vài phút”.

Một con bạch tuộc đốm xanh khác được phát hiện ở Úc

Pix nói rằng ông cảm thấy may mắn vì mình vẫn sống mặc dù không chắc con bạch tuộc đã cắn mình hay chưa.

Gần đây, có nhiều người nhìn thấy bạch tuộc đốm xanh ở Tây Úc. Đầu tháng, một bé gái vô tình mang sinh vật kịch độc này về nhà cùng một vỏ sò.

Theo Viện Khoa học Hàng hải Úc, chất mà bạch tuộc đốm xanh tiết ra được gọi là tetrodotoxin, có mục đích làm tê liệt mục tiêu của nó.

Ở Úc, hai người được tin là đã tử vong do vết cắn của bạch tuộc đốm xanh. Nguyên nhân thường là do thiếu oxy vì chất độc làm tê liệt cơ bắp.

Trà My - news.com.au

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/uc-nhat-vo-so-o-bien-ve-nha-khong-ngo-co-tu-than-song-ben-trong-942849.html