Úc nói tàu do thám Trung Quốc không vi phạm luật biển

Hôm thứ Bảy (14/5), Úc cho biết con tàu tình báo Trung Quốc trước đó được phát hiện ngoài khơi bờ biển phía tây nước này, trong vòng 50 hải lý từ một cơ sở quốc phòng nhạy cảm không vi phạm luật hàng hải quốc tế.

Hình ảnh tàu thu thập tình báo Haiwangxing của Quân đội Giải phóng Nhân dân-Hải quân (PLA-N) đang hoạt động gần bờ biển Úc. Ảnh: Reuters.

Hình ảnh tàu thu thập tình báo Haiwangxing của Quân đội Giải phóng Nhân dân-Hải quân (PLA-N) đang hoạt động gần bờ biển Úc. Ảnh: Reuters.

Úc đã theo dõi con tàu do thám trong tuần qua khi nó đi ngang qua trạm liên lạc hải quân Harold E Holt tại Exmouth, Tây Úc, nơi hoạt động của các tàu ngầm Úc, Mỹ và đồng minh.

Thủ tướng Úc Scott Morrison hôm thứ Sáu (13/5) cho biết tàu hải quân Trung Quốc không ở trong lãnh hải Úc nhưng sự hiện diện của nó là "đáng lo ngại". Trong bối cảnh Úc sắp sửa diễn ra cuộc tổng tuyển cử thì hành vi của Trung Quốc trong khu vực nhanh chóng thu hút nhiều chú ý.

Câu hỏi về mối đe dọa an ninh quốc gia mà Trung Quốc đặt ra, cũng như việc quốc gia này ngày càng mở rộng ảnh hưởng ở Thái Bình Dương, là chủ đề chính trong chiến dịch vận động cho cuộc tổng tuyển cử ngày 21/5 tại Úc.

Ngày 14/5, khi được hỏi về việc liệu hành vi của con tàu có vượt qua "lằn ranh đỏ" hay không, Thủ tướng Morrison cho biết thế giới cho phép tự do hàng hải và con tàu không vi phạm luật.

Thủ tướng Úc Scott Morrison. Ảnh: Internet.

Thủ tướng Morrison nói với các phóng viên trên đường vận động tranh cử ở Melbourne là tàu hải quân Trung Quốc không vi phạm luật biển quốc tế. Tuy nhiên, ông cho biết động thái trên cũng nêu bật những thách thức mà Úc phải đối mặt khi mà Trung Quốc "tìm cách áp đặt ý chí của mình lên toàn khu vực".

Được biết, mối quan hệ giữa Úc và Trung Quốc đã căng thẳng gần đây do ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở quần đảo Solomon, sau khi quốc đảo nhỏ ở Thái Bình Dương ký hiệp ước an ninh với Trung Quốc.

Ngoài ra, Úc cũng phát hiện nhiều tàu hải quân Trung Quốc ngoài khơi bờ biển phía bắc và phía đông của Úc vài lần trong những năm gần đây. Một tàu Trung Quốc đã theo dõi các cuộc tập trận của hải quân Úc với quân đội Mỹ ngoài khơi bờ biển phía đông vào năm ngoái.

Vào tháng 2, Trung Quốc và Australia đã tranh cãi gay gắt về một sự cố. Cụ thể, Úc cho biết một trong những máy bay tuần tra hàng hải của họ đã phát hiện ra tia laser hướng vào mình từ một tàu Hải quân của Quân đội Giải phóng Nhân dân.

Theo Reuters

Nguồn Sao Pháp Luật: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/uc-noi-tau-do-tham-trung-quoc-khong-vi-pham-luat-bien-41885/