Úc tố Trung Quốc sử dụng các trường đại học để phát triển công nghệ quân sự

Viện Chính sách chiến lược Úc (ASPI) mới đây cho biết Bắc Kinh đang sử dụng các trường đại học dân sự để phát triển công nghệ quân sự, đồng thời cảnh báo các nước hợp tác với các trường đại học Trung Quốc sẽ có nguy cơ bị phá hoại an ninh quốc gia.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khánh thành Viện Khổng Tử đầu tiên ở Úc - Ảnh: AFP

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khánh thành Viện Khổng Tử đầu tiên ở Úc - Ảnh: AFP

Một báo cáo theo dõi được ASPI công bố hôm 25.11 cho biết 115 trường đại học Trung Quốc được cho là có các mối liên hệ với các nghiên cứu vì mục đích quân sự, nhân quyền hoặc giám sát của Trung Quốc, đồng thời khuyến cáo các trường đại học Úc không nên hợp tác với các trường này.

Tác giả của báo cáo, chuyên gia Alex Joske cho biết, chiến lược hợp nhất quân sự của chính phủ Trung Quốc, được thiết kế để khai thác sự đổi mới nghiên cứu trong các trường đại học nhằm thúc đẩy phát triển quân sự và tối đa hóa sức mạnh của đất nước, có nguy cơ tạo ra những vấn đề về an ninh khi hợp tác nghiên cứu với các nước khác.

Theo báo cáo, 92 tổ chức, bao gồm 20 trường đại học Trung Quốc, đã được đánh giá rủi ro rất cao khi hợp tác. Còn 23 trường đại học dân sự khác đã được xếp vào nhóm rủi ro cao.

Bản báo cáo cũng chỉ ra rằng ít nhất 15 trường đại học Trung Quốc có liên quan đến các cuộc tấn công mạng, xuất khẩu bất hợp pháp hoặc gián điệp. Ngoài ra, các tập đoàn công nghiệp quốc phòng Trung Quốc đang quản lý các cơ quan của 9 trường đại học và đã gửi hàng ngàn nhân viên của họ đi đào tạo ở nước ngoài.

“Đây là kết quả của một chính sách được giám sát bởi chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhằm tìm cách khai thác tài nguyên dân sự và phá vỡ các rào cản giữa các trường đại học quân sự và dân sự để tất cả các nghiên cứu và đổi mới trong các trường đại học có thể được tận dụng bởi quân đội”, ông Joske nói.

Ngoài ra, chuyên gia này còn cho biết rất nhiều trong số 160 phòng thí nghiệm liên kết của Trung Quốc tập trung vào quốc phòng đã ngụy trang dưới vỏ bọc dân sự hoặc "phòng thí nghiệm trọng điểm" nhưng thực tế được Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) tài trợ và giám sát.

Báo trên được đưa ra chưa đầy hai tuần sau khi Bộ trưởng giáo dục Úc Dan Tehan yêu cầu các trường đại học nước này sẽ phải công khai tên đối tác nghiên cứu và nhà tài trợ ngoại quốc, cũng như chia sẻ thông tin tình báo trên mạng với các cơ quan an ninh quốc gia nhằm đối phó với sự can thiệp từ nước ngoài.

Được biết, du học nước ngoài hiện đóng góp khoảng 24 tỉ USD mỗi năm cho nền kinh tế Úc với lượng sinh viên Trung Quốc chiếm khoảng 1/3 số này và Úc lo rằng Trung Quốc có thể dùng lợi thế này để gây ảnh hưởng các đại học Úc.

Trước đó, Bộ trưởng Nội vụ Peter Dutton hồi tháng 10 cũng đã cáo buộc Trung Quốc đang nhắm đến các trường đại học ở Úc dù Bắc Kinh bác bỏ thông tin này.

“Chúng tôi có mối quan hệ thương mại rất quan trọng với Trung Quốc - cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không cho phép sinh viên đại học bị ảnh hưởng. Chúng tôi sẽ không cho phép hành vi ăn cắp bản quyền sở hữu trí tuệ và chúng tôi sẽ không để cho các cơ quan chính phủ hoặc các cơ quan phi chính phủ của chúng tôi bị tấn công”, ông Dutton nhấn mạnh.

Hoàng Vũ (theo The Guardian)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/uc-to-trung-quoc-su-dung-cac-truong-dai-hoc-de-phat-trien-cong-nghe-quan-su-126339.html