UCAV Okhotnik đặt toàn bộ châu Âu vào trong tầm ngắm

Máy bay không người lái vũ trang (UCAV) tàng hình S-70B Hunter (Okhotnik) của Nga với tầm hoạt động rất rộng có thể sẽ khiến toàn châu Âu cảm thấy lo sợ.

Một trong những vũ khí đầy hứa hẹn sẽ sớm xuất hiện trong Lực lượng hàng không vũ trụ Nga là máy bay không người lái tấn công hạng nặng Hunter, bắt đầu được tạo ra như một phần của chương trình S-70.

Hiện tại nguyên mẫu của "Thợ săn" đã vượt qua một loạt các thử nghiệm tại sân bay (bao gồm cả "bước nhảy") và trên bầu trời. Một trong những chuyến bay thử nghiệm được kết hợp với tiêm kích tàng hình Su-57 thế hệ thứ năm.

UCAV S-70B Hunter bay cùng tiêm kích tàng hình Su-57

UCAV S-70B Hunter bay cùng tiêm kích tàng hình Su-57

Sự chú ý đặc biệt liên quan đến công việc đang diễn ra trên máy bay không người lái tấn công hạng nặng của Nga được thu hút bởi khả năng của nó về tầm hoạt động và thời gian thực hiện nhiệm vụ chiến đấu. Căn cứ vào dữ liệu đã được công bố gần đây, phạm vi của phương tiện tác chiến này lên tới 3 nghìn km.

Nếu chúng ta giả định việc triển khai loại máy bay không người lái này trong tương lai từ một trong những sân bay gần biên giới phía Tây của nước Nga (ví dụ dọc theo đường Bryansk - Smolensk - Pskov), thì có thể xác định vòng tròn giả thuyết với bán kính lớn.

Nói cách khác nếu UCAV "Thợ săn" được huy động cho nhiệm vụ chiến đấu thì đồ họa sẽ cho thấy vùng lãnh thổ nào nó có thể tiếp cận trong suốt chuyến bay, có tính đến việc quay trở lại sân bay căn cứ, khu vực mục tiêu ngay cả khi không tính đến bán kính của tên lửa được sử dụng.

Thực tế tất cả các nước NATO châu Âu đều rơi vào phạm vi tác chiến của chiếc "Thợ săn" Nga với các đặc điểm phạm vi như đã được công bố trước đây.

Máy bay không người lái S-70B Hunter của Nga có phạm vi tác chiến rất rộng

Thậm chí bán kính hoạt động của máy bay không người lái tấn công Nga cho phép nó tiếp cận các vùng lãnh thổ của Pháp đến Madrid ở phía Tây, đến Thổ Nhĩ Kỳ và xa hơn về phía Nam, bao trùm toàn bộ Na Uy ở phía Tây Bắc.

Rõ ràng là trong trường hợp xảy ra xung đột với các nước NATO, Nga hoàn toàn đủ khả năng đưa máy bay không người lái tấn công của mình đến biên giới phía Tây của khối châu Âu thuộc liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương.

UCAV tàng hình của Nga có thể bao trùm lãnh thổ của tất cả những quốc gia NATO

Một câu hỏi khác là sự thể hiện sức mạnh và khả năng như một phản ứng đối với việc thực thi chính sách mở rộng của NATO.

Sự xuất hiện của máy bay không người lái Nga - như đã báo cáo trước đây, sẽ được trang bị hệ thống tác chiến điện tử - trên vùng biển trung lập của Địa Trung Hải và Bắc Đại Tây Dương, là một nhiệm vụ có thể đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ lợi ích của Nga.

Không chỉ có vậy, khi Nga đặt "Thợ săn" ở Viễn Đông, các vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ và Canada cũng rơi vào phạm vi tác chiến của nó.

Tùng Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/ucav-okhotnik-dat-toan-bo-chau-au-vao-trong-tam-ngam-3414787/