UDIC: Tôn vinh các gia đình tiêu biểu năm 2022

Công đoàn Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC) vừa tổ chức Hội nghị biểu dương Gia đình CBCNV tiêu biểu năm 2022, khen thưởng các cháu con CBCNV có thành tích cao trong học tập, các cháu vượt học giỏi năm học 2021- 2022.

Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Giang Quốc Trung phát biểu tại Hội nghị

Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị đã triển khai thực hiện nội dung công tác tổ chức Hội nghị tới 100% Công đoàn các đơn vị thành viên. Công đoàn cơ sở đã tổ chức bình chọn và giới thiệu Tổng Công ty công nhận 49 Gia đình CBCNV tiêu biểu cấp Tổng công ty để biểu dương, khen thưởng.

“Mỗi gia đình có một hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều có chung một mục đích xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc, ấm no. Các gia đình tiêu biểu đều là những gia đình truyền thống, gia đình chung sống nhiều thế hệ, gia đình hiếu học, gia đình vượt khó vươn lên, gia đình làm kinh tế giỏi…”

Chị Nguyễn Thị Hà - Công nhân xí nghiệp lắp ráp Công ty Cổ phần Khóa Việt - Tiệp, Gia đình tiêu biểu cấp Thành phố chia sẽ tại Hội nghị.

Chị Trần Thúy Hạnh - Kế toán Xí nghiệp giao thông 2, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Dân dụng HN, gia đình tiêu biểu cấp Tổng Công ty chia sẻ tại Hội nghị

Năm học 2021-2022, 19 Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Tổng công ty đã khen thưởng cho 1.506 cháu đạt danh hiệu “Học sinh giỏi” và “Học sinh tiên tiến” từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông. tại Hội nghị, Công đoàn Tổng công ty biểu dương khen thưởng 17 cháu học sinh con CBCNV vượt khó học giỏi, 22 cháu học sinh con CBCNV đạt thành tích cao trong học tập năm học 2021- 2022.

Cháu Nguyễn Thị Ái Nhân- con chị Nguyễn Thị Thanh Hường, cán bộ Công ty CP Đầu tư xây lắp & KDTB Hà Nội: giải Khuyến khích cấp TP môn Khoa học, giải Nhì cấp Huyện môn Hóa, giải Đồng cuộc thi Violympic cấp huyện. Chia sẻ kinh nghiệm học tập tại Hội nghị.

Cháu Nguyễn Đức Minh- con anh Nguyễn Đức Chính, cán bộ Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 1 HN: nhiều năm liền cháu là học sinh giỏi, năm học vừa qua cháu đạt giải Nhì môn Ngữ văn cấp Quận, chia sẻ kinh nghiệm học tập tại Hội nghị.

Hội nghị còn biểu dương các tấm gương vượt khó học giỏi. Vượt lên hoàn cảnh gia đình khó khăn cố gắng học tập tốt, giúp đỡ bố mẹ, gia đình, xứng đáng là “con ngoan, trò giỏi”. Mỗi cháu có một hoàn cảnh khó khăn riêng, nhưng các cháu đã vượt qua và luôn cố gắng học tập thật tốt. Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố, Ban lãnh đạo Tổng công ty và các công đoàn cơ sở luôn quan tâm, động viên, khích lệ các cháu tiếp tục phấn đấu vươn lên học giỏi, chăm ngoan.

Cháu Nguyễn Thị Thu Thủy- con chị Nguyễn Thị Hòa, công nhân CTy CP Khóa Việt- Tiệp. cháu liên tục 12 năm liền là học sinh giỏi. Đặc biệt năm học lớp 9 cháu được giải Khuyến khích môn Địa lý cấp huyện. Cháu được Liên đoàn Lao động Thành phố HN khen thưởng thành tích vượt khó hoc giỏi năm học 2021-2022.

Công đoàn Tổng công ty biểu dương, khen thưởng những thành tích trong công tác, trong xây dựng gia đình hạnh phúc của CBCNV toàn Tổng công ty và đặc biệt biểu dương 49 tấm gương gia đình tiêu biểu năm 2022 về dự Hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Đặng Thị Phương Hoa và Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty UDIC Giang Quốc Trung trao khen thưởng các gia đình CBCNV tiêu biểu năm 2022.

Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Xây dựng Việt Nam Đỗ Văn Quảng và Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Nguyễn Xuân Thăng trao khen thưởng các Gia đình tiêu biểu

Phó Chủ tịch,Trưởng Ban nữ công Công đoàn Tổng Công ty Nguyễn thị Hoàng Lan và Chủ nhiệm UBKT Tổng Công ty Nguyễn Hồng Hạnh trao khen thưởng Gia đình tiêu biểu.

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa và Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty UDIC Giang Quốc Trung tặng quà cho các cháu có thành tích học tập xuất sắc năm học 2021-2022.

Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Xây dựng Việt Nam Đỗ Văn Quảng và Chủ tịch Công đoàn Tổng ng ty Nguyễn Xuân Thăng tặng quà cho các cháu vượt khó học giỏi năm học 2021-2022

Thay mặt Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa đã chúc mừng những thành tích, kết quả của các gia đình CBCNV Tổng Công ty và các cháu đạt thành tích cao trong học tập; đồng thời ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả các cấp Công đoàn Tổng Công ty đã đạt được trong công tác gia đình, trẻ em và phong trào xây dựng “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu” thời gian vừa qua. Đồng chí cũng mong rằng, những năm tiếp theo công tác này tiếp tục được phát huy và đạt nhiều thành tích hơn nữa.

UV Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Nguyễn Xuân Thăng gửi lời cảm ơn đến Hội nghị

Công đoàn Tổng công ty xin trân trọng cảm ơn các đồng chí Lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP Hà Nội, các Ban Liên đoàn Lao động Thành phố. Công đoàn Xây dựng Việt Nam; Các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Tổng công ty và các Công ty thành viên đã hết sức quan tâm dành thời gian quý báu đến dự, động viên tinh thần cho các gia đình và các cháu. Đồng thời tạo điều kiện để Công đoàn hoàn thành ngày càng tốt hơn, thiết thực hơn nhiệm vụ của mình trong công tác chăm sóc, giáo dục thanh thiếu niên nhi đồng.

Theo Theo PV

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/udic-ton-vinh-cac-gia-dinh-tieu-bieu-nam-2022-90407.htm